Nga tập trận rầm rộ với loạt tên lửa tối tân

20:06, 10/03/2017
|

(VnMedia) - Quân khu miền Đông của Nga vừa khai hỏa loạt cuộc cuộc tập trận phòng không tại Cộng hòa Buryatia, Vùng Sakhalin, Amur, Primorsky. Đó là thông tin vừa được đại diện báo chí của quân khu - Thiếu tá Alexander Gordeyev đưa ra hôm nay (10/3).

Ông cho biết, cuộc tập trận sẽ có sự góp mặt của gần 8000 binh lính và khoảng 1000 đơn vị vũ khí quân sự.

“Khoảng 8000 binh lính sẽ tham gia cuộc tập trận cùng với 1000 đơn vị vũ khí, trong đó có 120 chiến đấu cơ. Bên cạnh đó, nhiều loại tên lửa phòng không như S-300, Osa, Strela-10 và hệ thống tên lửa phòng không Tor-M2U cùng với hẹ thống Pantsir-S sẽ được sử dụng trong cuộc tập trận”, ông nói rõ.

Cũng theo ông Gordeyev, trong cuộc tập trận, binh sỹ sẽ thực hành khả năng tìm diệt các tên lửa mục tiêu nhỏ đang lao tới cũng như giải quyết các tình huống tác chiến bất ngờ.

Theo đó, các mục tiêu bay với tốc độ 700 mét/giây sẽ được sử dụng để để thử nghiệm hệ thống tên lửa Strela-10M và hệ thống tên lửa vác vai Igla.

Đan Khanh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc