Chiến đấu cơ, tàu chiến của 36 nước rầm rập đổ bộ vào Đông Nam Á

17:26, 21/03/2017
|

(VnMedia) - Triển lãm hải quân và không quân lớn nhất Đông Nam Á - LIMA 2017 (Triển lãm Hải quân và Không quân Quốc tế Langkawi) sẽ được khai màn trong ngày hôm nay (21/3) ở hòn đảo Langkawi của Malaysia. Triểm lãm này thu hút các công ty và tổ chức đến từ 36 quốc gia tham gia.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tính tất cả, có hơn 550 công ty sẽ phô diễn công nghệ của họ tại triển lãm. Các tổ chức đã mời hơn 300 quan chức đến từ hơn 60 quốc gia đến thăm triển lãm. Họ cũng hy vọng LIMA 2017 sẽ thu hút hơn 40.000 chuyên gia và khoảng 140.000 người đến thăm triển lãm.

Khu vực trưng bày sẽ chiếm một diện tích khoảng 120.000 mét vuông. Hơn 100 máy bay và các đơn vị công nghệ không quân sẽ được trưng bày cùng với hơn 60 tàu khác nhau neo đậu tại cảng.

LIMA 2017 sẽ diễn ra trong 5 ngày từ 21/3 đến 25/3.

Khoảng 42 công ty Nga sẽ tham dự triển lãm LIMA 2017, Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật-Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) cho biết trong một thông cáo báo chí. Danh sách các công ty này bao gồm Rostekh, Almaz-Antey, Tập đoàn Máy bay Thống nhất, Tập đoàn Đóng tàu Thống nhất, NPO Vysokotochnye Kompleksy, Shvabe, và Tập đoàn Động cơ Thống nhất.

"Gian hàng của Nga chiếm một diện tích khoảng 700 mét vuông", FSMTC cho hay.

Các nhà sản xuất của Nga sẽ đem đến triển lãm một loạt vũ khí tối tân gồm chiến đấu cơ Sukhoi-35, Sukhoi-30MKM và Sukhoi-30MKI; máy bay huấn luyện chiến đấu Yakovlev-130, trực thăng tấn công và trinh sát Ka-52, trực thăng vận tải thuộc họ Mi-17, tổ hợp máy bay không người lái Orlan-10E và Takhion; các tàu khu trục thuộc Dự án 22356 và Dự án 11356; tàu khu trục nhỏ thuộc Dự án 20382, tàu tuần tra Gepard 5.1 và các tàu Mirazh, Mangust.

Kiệt Linh (theo Itar-Tass)


Ý kiến bạn đọc