Tuần dương hạm "khủng" của Mỹ tiến sát vách Nga

10:50, 24/02/2017
|

(VnMedia) - Tuần dương hạm mang tên lửa dẫn đường USS Hué City của Mỹ vừa đi vào cảng Tallin của Estonia với tuyên bố “an toàn và ổn định ở khu vực Baltic và tăng cường mối quan hệ giữa Mỹ và Estonia.

Thông cáo của Hải quân Mỹ có đoạn: “Tàu tuần dương USS Hué City đã đến Tallinn, Estonia theo kế hoạch nhằm củng cố mối quan hệ giữa Mỹ và Estonia, đồng thời thúc đẩy một khu vực Baltic và châu Âu hòa bình, an ninh và ổn định”.

Sau chuyến thăm cảng Tallinn, tàu USS Hué City sẽ tiếp tục tiến hành hoạt động đảm bảo an ninh hàng hải tại biển Baltic.

USS Hué City là tàu thuộc lớp Ticonderoga. Tàu đã phục vụ trong hải quân Mỹ từ năm 1991. Nó có chiều dài 170m và thủy thủ đoàn 400 người.

Chuyến thăm của tàu USS Hué City được tiến hành vào thời điểm xe tăng và nhiều thiết bị quân sự Mỹ được đưa tới Đông Âu để tham gia các cuộc tập của NATO.

Đan Khanh (theo RT)


Ý kiến bạn đọc