Nga "trúng quả đậm" trong xuất khẩu vũ khí

15:45, 22/02/2017
|

(VnMedia) - Chuẩn tướng Mohammed Rashid Al-Shamsi, phát ngôn viên chính thức của Triển lãm Quân sự IDEX-2017 hôm nay (22/2) vừa xác nhận, Các Tiểu Vương quốc Ả-Rập Thống nhất (UAE) đã ký kết một hợp đồng mua bán vũ khí trị giá tới 700 triệu USD với Nga nhằm mua các tổ hợp tên lửa chống tăng của Nga.

Cụ thể, UAE sẽ mua 5000 đạn tên lửa chống tăng của Nga cùng các dịch vụ hậu cần và huấn luyện kèm theo.

Theo dự đoán của giới chuyên môn, loại tên lửa đặt mua nhiều khả năng là tên lửa Kornet-E/EM.

Trước đó, cùng ngày, phát biểu bên lề Triển lãmIDEX-2017 đang diễn ra ở Abu Dhabi, Các tiểu vương quốc Ả rập Thống nhất (UAE), người đứng đầu Tập đoàn Rosoboronexport của Nga - ông Igor Sevastyanov cho biết, một quốc gia thuộc vùng Cận Đông đã chi tới 700 triệu USD mua các tổ hợp tên lửa chống tăng có điều khiển của Nga, tuy nhiên không tiết lộ thông tin chi tiết về hợp đồng.

“Hợp đồng đã được ký, nhưng theo yêu cầu muốn giấu tên của khách hàng nên toàn bộ các thông tin liên quan đều được giữ kín”, ông I. Sevastyanov khi đó cho biết.

Kornet-EM được biết tới là thế hệ tên lửa chống tăng sử dụng nguyên tắc bám chùm tia la-de do Tổ hợp thiết kế KBP tại Tula phát triển.  

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc