Nga bàn giao lô trực thăng "khủng" cho Ấn Độ

11:10, 15/02/2017
|

(VnMedia) - Lô trực thăng Ka-226 đầu tiên sẽ bắt đầu được bàn giao cho Ấn Độ trong năm nay. Đó là thông tin vừa được Trưởng ban Hợp tác Quốc tế và chính sách khu vực của tập đoàn Rostec đưa ra hôm qua (14/2) tại triển lãm hàng không quốc tế Aero India-2017.

“Nếu mọi thứ diễn ra ổn thỏa, lô trực thăng đầu tiên sẽ được bàn giao trong năm nay”, ông Victor Kladov cho hay.

Thỏa thuận trực thăng Ka-226T được ký kết giữa Nga và Ấn Độ hồi tháng 10/2016. Theo đó, 200 trực thăng loại này sẽ được Nga cung cấp cho Ấn Độ trong vòng 9 năm, trong đó 60 chiếc được lắp đặt tại Nga, 140 chiếc còn lại được chế tạo tại Ấn Độ. Thỏa thuận cũng bao gồm việc bảo trì, vận hành, sữa chữa và hỗ trợ kỹ thuật.

Triển lãm hàng không Aero-India 2017 diễn ra từ ngày 14 đến 18/2 tại Căn cứ Không quân Yelahanka ở thành phố Bengaluru của Ấn Độ.

Triển lãm có sự góp mặt của 400 sản phẩm quân sự của các công ty Nga. Triển lãm có sự tham gia của hơn 750 công ty của Ấn Độ và trên toàn thế giới.

Đan Khanh (theo Sputnik)


Ý kiến bạn đọc