Mỹ "mạnh tay" phát triển tàu ngầm tên lửa hạt nhân thế hệ mới

12:16, 09/02/2017
|

(VnMedia) - Ưu tiên hàng đầu của Hải quân Mỹ hiện tại là thay thế tàu ngầm tên lửa đạn đạo hạt nhân chiến lược lớp Ohio bằng tàu ngầm lớp Columbia thế hệ mới. Đó là thông tin vừa được một chỉ huy thuộc Hải quân Mỹ - ông Bill Moran đưa ra hôm qua (8/2).

Trước đó, tờ Defense News ngày 4/1 đưa tin, Bộ Quốc phòng Mỹ đã thông qua chương trình hiện đại Hải quân cực lớn với dự án trị giá 128 tỷ USD xây dựng hạm đội 12 tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới.

Theo đó, đội tàu ngầm hiện nay gồm 14 chiếc lớp Ohio sẽ được thay thế bằng 12 tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới. "

Tham mưu trưởng Hải quân Mỹ - Đô đốc Richardson công nhận đây là khoản đầu tư tốn kém, nhưng cho rằng, nó là một phần của chi phí làm ăn trên vũ đài quốc tế.

Chương trình tốn kém này của hải quân Mỹ mang tên "Kế hoạch thay thế Ohio" có mục tiêu tạo ra thế hệ tàu ngầm mới, có khả năng vượt trội thay thế các tàu ngầm hạt nhân tên lửa đạn đạo lớp Ohio hiện đang sử dụng trong lực lượng hải quân Mỹ và dự tính hoàn thành vào năm 2031.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc