Không lực Mỹ trang bị loạt tên lửa mới

13:15, 22/02/2017
|

(VnMedia) - Không lực Mỹ vừa đặt hàng 21 tên lửa phòng không vác vai MANPAS được sản xuất tại Israel với giá 15,5 triệu USD. Đó là thông tin vừa được Bộ Quốc phòng Mỹ đưa ra trong một tuyên bố.

Việc phát triển hệ thống phòng không vác vai (MANPADS) để tiêu diệt các máy bay tầm thấp đã được sử dụng rộng rãi trong chiến tranh du kích và lực lượng khủng bố.

MANPAS cũng là loại tên lửa vác vai mà tổ chức khủng bố IS tại Syria , Libya hay Iraq sở hữu khá nhiều.

Các quốc gia trên thế giới sử dụng các phiên bản MANPADS khác nhau. Quân đội Trung Quốc sử dụng tên lửa vác vai FN-16, quân đội Mỹ có tên lửa Stinger, quân đội Anh sử dụng Javelin, Starburst và Startreak.

Đan Khanh (theo RIA)


Ý kiến bạn đọc