Khám phá vũ khí laser làm "mù" vũ khí đối phương của Nga

19:03, 12/02/2017
|

Bộ Quốc phòng Nga sắp nhận hệ thống vũ khí laser cơ động (MLC), có khả năng gây chói, làm "mù" các thiết bị quang học của đối phương.

Được biết, loại vũ khí laser do Hiệp hội Khoa học và sản xuất chế tạo, có thể vô hiệu hóa các thiết bị quang học của các máy bay, trực thăng, đầu đạn dẫn đường cho bom và tên lửa... ở cự ly tới vài chục km.
Hệ thống vũ khí này cũng có thể đối phó với các hệ thống quang điện tử (IPS) của xe tăng, xe bọc thép, thiết bị ngắm của tên lửa chống tăng.
 
Nguyên tắc hoạt động của thiết kế khá đơn giản, đó là một chùm tia laser được phát ra, phát hiện hệ thống quang học của đối phương và sẽ "làm mù" chúng.
 
Ngoài ra, lợi thế của MLC là nó nhỏ gọn nên có thể gắn được trên các xe chiến đấu hay xe bọc thép.
Theo nguồn thông tin trong ngành công nghiệp quốc phòng, hiện loại vũ khí laser này đang trong giai đoạn thử nghiệm.
 
(Theo Lao động)

 


Ý kiến bạn đọc