Pakistan phóng tên lửa từ tàu ngầm

09:10, 10/01/2017
|

(VnMedia) - Tuần này, Pakistan đã đạt được một bước ngoặt mới trong lĩnh vực tên lửa khi phóng thành công một quả tên lửa hành trình mang đầu đạn hạt nhân từ một chiếc tàu ngầm.

Cuộc phóng tên lửa "Babur-3" được thực hiện từ tàu ngầm trong khu vực không xác định ở Ấn Độ Dương.

"Tên lửa có khả năng mang nhiều loại đầu đạn hạt nhân và đảm bảo cho Pakistan đủ khả năng đáp trả đòn tấn công, gia tăng sức mạnh răn đe" - Reuters dẫn tuyên bố của chuyên viên quân sự Pakistan.

Được biết, tên lửa tàu ngầm "Babur-3" là một biến thể của tên lửa mặt đất "Babur-2", được Pakistan thử nghiệm hồi tháng 12/2016. Tên lửa có khả năng phá hủy mục tiêu ở khoảng cách lên đến 450 km.

Quân đội Pakistan cho biết: “Tên lửa được phóng đi từ một bệ phóng di động dưới ngầm và đã bắn trúng mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối”.

 

 

 Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc