Người Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc tăng 11% năm 2016

06:43, 04/01/2017
|

(VnMedia) - Đến cuối năm 2016, đã có 30.208 người Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc.

Ông Thae Yong-ho, quan chức cấp cao nhất đã đào tẩu sang Seoul.
Ông Thae Yong-ho, quan chức cấp cao nhất đã đào tẩu sang Seoul.

Ngày 3/1, hãng tin Yonhap dẫn số liệu sơ bộ của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết, trong năm 2016 đã có 1.414 người Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc trong năm ngoái, so với 1.275 người hồi năm 2015 đã tăng 11%.

Tính đến cuối năm 2016, tổng số người Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc là 30.208 người. Trong đó, hồi tháng 7/2016, Phó đại sứ Triều Tiên tại London, ông Thae Yong-ho trở thành quan chức cấp cao nhất đã đào tẩu sang Seoul.

Năm 2009 là năm có số người Triều Tiên trốn sang Hàn Quốc nhiều nhất với 2.914 người. Từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un lên nắm quyền, tăng cường kiểm soát biên giới, số người đào tẩu thành công đã giảm đáng kể. Nhiều người cho rằng, số lượng tăng trong năm 2016 là do ông Kim Jong-un tìm cách siết chặt quyền lực và tác động của lệnh trừng phạt quốc tế

"Nhân công Triều Tiên ở nước ngoài và giới tinh hoa trốn sang Hàn Quốc tăng trong năm ngoái", một quan chức Bộ Thống nhất Hàn Quốc cho biết.


Ý kiến bạn đọc