Mỹ phát triển thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa mới

16:44, 17/01/2017
|

(VnMedia) - Mới đây, một nguồn tin quân sự Mỹ cho biết, Không quân Mỹ đã bắt đầu xem xét hồ sơ dự thầu phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) triển khai trên mặt đất mới.

Các tên lửa mới sẽ thay thế gần 450 tên lửa Minuteman III được đưa vào biên chế trong năm 1970. Các tập đoàn chế tạo máy bay lớn của Mỹ bao gồm Northrop, Boeing và Lockheed Martin là 3 nhà thầu chính tham gia đấu thầu dự án này.

Trước đó, hồi cuối tháng 7/2016, báo chí Mỹ từng đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này đang có kế hoạch trang bị hệ thống tên lửa đạn đạo liên lục địa triển khai trên mặt đất và tên lửa hành trình phóng từ máy bay cho lực lượng vũ trang. Chi phí cho việc này dự tính lên tới 62,3 tỷ USD.

Được biết, các hợp đồng đầu tiên sẽ được ký kết trong mùa hè năm 2017.

Tên lửa LGM-30G Minuteman III được phát triển trong những năm 1960, là sự phát triển của các hệ thống Minuteman I và II trước đó. Minuteman III được sản xuất loạt từ năm 1968-1977. Tên lửa có trọng lượng phóng 35 tấn, tải trọng hữu ích 1.1.50 kg.

Minuteman III ban đầu được trang bị 3 đầu đạn, nhưng do những hạn chế quy định bởi các hiệp ước cắt giảm vũ khí tiến công chiến lược, đến nay, tên lửa chỉ mang 1 đầu đạn 300 kT.

Tên lửa Minuteman III sẽ được “nghỉ hưu” vào năm 2020.


Ý kiến bạn đọc