Lực lượng Phòng không Iran bắn máy bay giữa thủ đô

17:14, 18/01/2017
|

(VnMedia) - Lực lượng Phòng không Iran hồi đầu tuần đã nã đạn vào một chiếc máy bay không người lái khi nó xâm nhập vào vùng cấm bay ở thủ đô Tehran, một chỉ huy quân sự của Iran cho hãng thông tấn Tasnim biết.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Thủ đô Tehran là vùng cấm bay bởi nơi đây có trụ sở của các cơ quan chính phủ cũng như văn phòng của Nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Khamenei.

"Chiếc máy bay không người lái đã bị nã đạn khi nó đi vào vùng cấm bay ở thủ đô Tehran. Không có gì đáng phải lo lắng", người đừng đầu khu vực Tehran – ông Isa Farhadi cho hãng tin Tansim biết. Ông này cũng nói thêm rằng, “chúng tôi vẫn chưa biết chiếc máy bay đó là của lực lượng nào”.

Một chỉ huy trong Lực lượng Phòng không Iran – ông Alireza Elhami, cho hay, chiếc máy bay không người lái là một chiếc máy bay 4 cánh và nó đã rời khu vực sau khi bị bắn cảnh cáo.

Máy bay 4 cánh không phải là máy bay quân sự. Nó thường được sử dụng để quay phim.

Hồi tháng 12, Iran từng bắn rơi một chiếc máy bay không người lái của một đoàn làm phim ở thủ đô Tehran khi nó đang ghi hình cho một bộ phim tài liệu của đài truyền hình quốc gia.

Kiệt Linh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc