Luật sư Anh kêu gọi ký tên ngăn Donald Trump đến Anh

07:09, 31/01/2017
|

(VnMedia) - Kiến nghị này trước đây chỉ được vài trăm chữ ký nhưng nhanh chóng nhận được hơn 1 triệu chữ ký đồng ý sau khi tổng thống Mỹ công bố sắc lệnh cấm nhập cư gây tranh cãi.

Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận lời của Thủ tướng Theresa May đến Anh và thăm chính thức Nữ hoàng trong tương lai gần
Tổng thống Donald Trump đã chấp nhận lời của Thủ tướng Theresa May đến Anh và thăm chính thức Nữ hoàng trong tương lai gần

Luật sư Graham Guest lập đơn kiến nghị trên trang web của chính phủ và nghị viện Anh từ hồi cuối tháng 11 vì không muốn ông Trump bắt tay Nữ hoàng Anh.

Trong bản kiến nghị, vị luật sư người Anh nêu: "Ông Donald Trump không nên làm khách của Nữ hoàng hay Hoàng tử xứ Wales vì những hành động thô tục và ghét phụ nữ của ông ta. Vì thế, trong suốt nhiệm kỳ tổng thống, ông Donald Trump không nên được mời đến Liên hiệp Anh trong một chuyến viếng thăm cấp nhà nước chính thức”.

Trong vòng nhiều tuần kể từ cuối tháng 11, đơn thỉnh nguyện chỉ nhận được 372 chữ ký. Tuy nhiên, ngay sau khi ông Trump ký sắc lệnh cấm nhập cư đối với 7 quốc gia có phần đông người theo đạo Hồi và ngưng tiếp nhận người tị nạn, hơn 1 triệu người đã ký vào đơn này và con số không ngừng tăng nhanh.

Bản kiến nghị thu được hơn 1,3 triệu lượt ký tên (tính đến 23 giờ 15 ngày 30/1, giờ Việt Nam)
Bản kiến nghị thu được hơn 1,3 triệu lượt ký tên (tính đến 23 giờ 15 ngày 30/1, giờ Việt Nam)

Nhiều người cho rằng chính lệnh cấm nhập cư của ông Trump đã khiến nhiều người nổi giận và muốn ông “nếm cảm giác bị cấm đến một quốc gia”.

Theo quy tắc, bất kỳ đơn kiến nghị nào có hơn 100.000 chữ ký sẽ được Ủy ban Kiến nghị của Quốc hội xem xét và quyết định có gửi lên để các nhà lập pháp bàn luận hay không.


Ý kiến bạn đọc