Israel mở rộng khu định cư gây tranh cãi ở Jerusalem

14:55, 23/01/2017
|

(VnMedia) - Thủ tướng Israel cho biết nước này đang xúc tiến xây dựng hơn 560 căn nhà tại Đông Jerusalem, bất chấp sự phản đối từ cộng đồng quốc tế.

“Chúng tôi có thể tiến hành xây bất cứ đâu và số lượng bao nhiêu tùy ý. Mong muốn của tôi là ban hành chủ quyền cho tất cả các khu định cư”, Reuters dẫn lời phát ngôn của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu khi ông tuyên bố nới lỏng chính sách hạn chế lập khu định cư tại Jerusalem hôm 22/1.

Bên cạnh đó, phe cánh hữu Israel dự đoán thái độ của Nhà Trắng đối với kế hoạch xây dựng khu định cư tại Đông và Tây Jerusalem sẽ thoáng hơn so với thời cựu Tổng thống Barack Obama.

Vị trí thành phố Jerusalem trên bản đồ.
Vị trí thành phố Jerusalem trên bản đồ.

Thị trưởng thành phố Jerusalem Nir Barkat nhận định Israel đang “bước vào một kỷ nguyên mới” sau tám năm bị chính quyền Obama gây áp lực về vấn đề lập khu định cư tại khu vực tranh chấp giữa Israel và chính quyền Palestine.

Vào cuối năm ngoái, tại cuộc họp Hội đồng Bảo an LHQ, Nhà Trắng đã quyết định bỏ phiếu trắng đối với nghị quyết yêu cầu Israel ngừng hoàn toàn và ngay lập tức tất cả các hoạt động định cư ở vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng. Ngay sau cuộc bỏ phiếu, Thủ tướng Netanyahu lên tiếng cáo buộc ông Obama và Ngoại trưởng John Kerry đã đứng sau "giật dây" nghị quyết chống lại Israel của LHQ.

Palestine là quốc gia có chủ quyền ở Trung Đông với lãnh thổ bao gồm bờ Tây, dải Gaza với Đông Jerusalem là thủ đô. Hầu hết lãnh thổ Palestine đều bị Israel chiếm đóng sau cuộc chiến 6 ngày năm 1967. Đến năm 1988, Tổ chức Giải phóng Palestine tuyên bố thành lập Nhà nước Palestine tại Algiers.

 


Ý kiến bạn đọc