Donald Trump sẽ bị Obama và Biden chơi khăm khi vào Nhà Trắng?

11:02, 14/11/2016
|

(VnMedia) - Đây thực ra là trò tưởng tượng của cư dân mạng trước viễn cảnh ông Donald Trump chuẩn bị kế nhiệm Tổng thống Barack Obama trở thành Nhà lãnh đạo mới của nước Mỹ.

Phó Tổng thống Biden (bên trái) và Tổng thống Obama - cặp đôi quyền lực được rất nhiều người dân yêu mến
Phó Tổng thống Biden (bên trái) và Tổng thống Obama - cặp đôi quyền lực được rất nhiều người dân yêu mến

Chẳng bao lâu nữa, một tổng thống mới sẽ bước vào Nhà Trắng và tên ông ấy là Donald Trump. Điều này không có nghĩa là Tổng thống Barack Obama và Phó Tổng thống Joe Biden phải thích điều này.

Thay vì rời Nhà Trắng một cách thanh lịch, phong nhã, cư dân mạng vốn nổi tiếng về đầu óc phong phú đã tưởng tượng ra việc ông Biden bày kế để chơi khăm Tổng thống đắc cử Trump và phó tướng của ông này. Tổng thống Obama, luôn đóng vai người chín chắn, không hẳn hùa theo cùng Phó Tổng thống thân thiết Biden của mình.

Dưới đây là một vài tưởng tượng gây cười về những trò chơi khăm mà cư dân mạng bày ra cho Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Biden:

jacqueline

@jacquelinehey

Joe: Ok, vậy là chúng ta sẽ lẻn vào Nhà Trắng vào đêm nào đó trong tháng Hai, ăn trộm đôi giày của ông ta.

Obama: Joe

Joe: Và sau đó sẽ thả lego khắp sàn nhà.

Hai nhà lãnh đạo Obama và Biden
Hai nhà lãnh đạo Obama và Biden

Male Thoughts

@SteveStfler

Biden: Ok đây là kế hoạch: Ông xem phim Ở nhà một mình chưa?

Obama: Joe, thôi đi

Biden: Chỉ là một chiếc bẫy treo trước cửa Nhà Trắng thôi mà!

Obama: Joe

(Bẫy treo là bẫy treo ở trên cao, ngay trước cửa và khi có ai đó mở cửa, người đó sẽ bị bẫy rơi vào đầu)

Mr Sam

@Sammart123

Obama: Ông có nghĩ ông ta sẽ đến muộn không

Biden: Tôi đã cho ông ta địa chỉ sai

Obama: Joe, ông ta là Tổng thống đắc cử mà

Biden: Mặc kệ họ gọi ông ta là gì

Hai nhà lãnh đạo Obama và Biden
Hai nhà lãnh đạo Obama và Biden

Aaron Paul

@aaronpaul_8

Joe: Uh, đúng là tôi đấy.

Obama: Xin hãy dừng lại.

Joe: Tôi sẽ không dừng đâu. Căn phòng này sẽ bốc mùi khủng khiếp khi ông ta đến đây.

Obama: Joe...

jomny sun

@jonnysun

biden: Thôi nào, ông phải in một tờ giấy khai sinh giả, cho nó vào một trong chiếc phong bì và dán chữ “BÍ MẬT” rồi để nó ở trên bàn, trong Phòng Bầu Dục.

obama: joe

(Tổng thống đắc cử Trump từng cáo buộc Tổng thống Obama dùng giấy khai sinh giả và ông Trump đã bị mất mặt vì vụ việc này)

Hai nhà lãnh đạo Obama và Biden
Hai nhà lãnh đạo Obama và Biden

Tatiana King Jones

@TatianaKing

Biden: Ông biết đấy, ông ta cần một chiếc điện thoại chính thức của chính phủ đúng không? Tôi sẽ đưa cho ông ta một chiếc Note 7.

Obama: Nhưng Joe, đừng....

Biden: Chính xác là như vậy.

(Note 7 “nổi tiếng” thế giới vì lỗi liên quan đến cháy nổ)

Crutnacker

@Crutnacker

Biden: Tôi sẽ đưa cho ông ta một cái nút đỏ của hãng Staples và viết chữ “Hạt nhân” trên đó

Obama: Joe!

Biden: Tiếng Nga sẽ phát ra khi nút này được nhấn

(Nút đỏ của hãng Staples nằm trong một chiến dịch quảng cáo của hãng này. Khi bấm vào sẽ xuất hiện câu “Điều đó thật dễ dàng” - Lời hứa thương hiệu của Staples).

Trên đây chỉ là những trò chơi khăm mà cư dân mạng bày ra và tưởng tượng hai nhà lãnh đạo của họ sẽ dùng nó để bày tỏ sự phản đối với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Trò đùa của cư dân mạng một lần nữa cho thấy, chiến thắng của ông Trump đã gây ra sự chia rẽ rất lớn trong nước Mỹ. Có lẽ chưa bao giờ trong lịch sử hiện đại Mỹ, một tổng thống lên cầm quyền lại vấp phải sự phản đối mạnh mẽ như vậy. Làn sóng biểu tình chống ông Trump vẫn tiếp tục kéo dài kể từ hôm 8/11 sau khi có kết quả cuộc bầu cử.

Mặc dù trước chiến dịch tranh cử, Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Biden phản đối gay gắt viễn cảnh ông Trump vào Nhà Trắng. Tuy nhiên, sau khi mọi việc “an bài”, Tổng thống Obama đã hứa đảm bảo sự chuyển giao quyền lực êm thấm cho người kế nhiệm Trump.

Tổng thống Obama và Phó Tổng thống Biden không chỉ là một “cặp bài trùng” trong chính trị mà hai người có mối quan hệ cá nhân mật thiết, gắn bó. Người ta không khó bắt gặp hình ảnh hai vị lãnh đạo cấp cao nhất của nước Mỹ “ôm vai, bá cổ” nhau như anh em, bạn bè thân thiết. Cả hai đều có tính cách hòa đồng, hiền hậu và vì thế ngay từ lúc này, nhiều người dân Mỹ đã lên mạng nói rằng, họ sẽ rất nhớ ông Obama và ông Biden khi hai vị lãnh đạo này rời Nhà Trắng vào đầu năm sau.

Kiệt Linh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc