Siêu tên lửa S-300V4 của Nga như "hổ mọc thêm cánh"

09:16, 11/09/2016
|

(VnMedia) - Hệ thống phòng thủ tên lửa S-300V4 được đưa vào biên chế của quân đội Nga từ năm 2014 sẽ “như hổ mọc thêm cánh” khi được trang bị 3 loại tên lửa siêu thanh, một đại diện của tập đoàn phát triển vũ khí phòng không Nga - Almaz-Antey cho biết tại Diễn đàn Quân đội 2016.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

"Sự linh hoạt của hệ thống S-300V4 theo tiêu chuẩn ‘hiệu quả về chi phí’ đã đạt được bằng cách sử dụng 3 loại tên lửa siêu thanh – tất cả đều là tên lửa đất đối không”, vị đại diện trên cho hay.

S-300V4 sẽ sử dụng tên lửa nhỏ 9M83M, tên lửa lớn 9M82MD và tên lửa trung 9M82M với tầm bắn lên tới 200km. Theo vị đại diện của tập đoàn Almaz-Antey, tên lửa 9M82MD được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu khí động lực trong tầm bắn 400km cũng như các loại mục tiêu đạn đạo, trong đó có các đầu đạn tên lửa đạn đạo tầm trung bay ở tốc độ tối đa là 4.500m/giây.

Để hủy diệt các đầu đạn tên lửa đạn đạo, hệ thống phòng không S-300V4 lần đầu tiên được trang bị một đầu đạn định hướng với những nhân tố tấn công “hạng nhẹ” và “hạng nặng”. Tính hiệu quả của một đầu đạn như thế sẽ “lớn gấp 5 hoặc 6 lần” so với một đầu đạn thông thường.

Hệ thống tên lửa phòng không S-300V4 là biến thể của tên lửa huyền thoại S-300 và là hệ thống phòng không tầm xa.

Tên lửa phòng không S-300V4 do tập đoàn Phòng không Almaz– Antey nghiên cứu phát triển. Hệ thống có khả năng tiêu diệt mục tiêu trên không ở cự li đến 400km và ở độ cao 37km, tiêu diệt tên lửa chiến thuật, tên lửa chiến thuật– chiến dịch và tên lửa đạn đạo tầm trung bình. Ngoài việc phóng được tất cả các loại đạn cũ hơn như 9M82 và 9M83, S-300V4 đã được trang bị loại tên lửa đánh chặn thế hệ mới có tầm bắn lên tới 400 km, tức là không hề thua kém 40N6 của S-400.

Kiệt Linh (theo Itar-Tass)


Ý kiến bạn đọc