Nga phát triển tàu sân bay hạt nhân tối tân cho hải quân

10:04, 20/05/2016
|

(VnMedia) - Một hợp đồng chế tạo tàu sân bay cho Hải quân Nga có thể sẽ được ký kết vào cuối năm 2025. Đó là thông tin vừa được Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga - ông Yuri Borisov đưa ra hôm qua (19/5).

“Tôi tin rằng hợp đồng nhiều khả năng sẽ được ký kết vào cuối năm 2025. Trung tâm Krylov đã đề xuất với chúng tôi 3 đề án. Tất cả các đề án đều khá ổn và quyết định cuối cùng sẽ được đưa ra vào năm 2025”, ông nói thêm.

Cho đến nay, Hải quân Nga mới đang chỉ triển khai tàu sân bay hạng nặng duy nhất là tàu Đô đốc Kuznetsov.

Trước đó, hồi tháng 1 vừa qua, Giám đốc Cục Đóng tàu Hải quân nga – ông Vladimir Tryapichnikov từng cho biết, hải quân nước này dự kiến sẽ tiếp nhận một con tàu sân bay tối tân chạy bằng năng lượng hạt nhân vào cuối năm 2030.

Đan Khanh (theo TASS)


Ý kiến bạn đọc