Việt Nam đẩy mạnh quan hệ hợp tác chiến lược với láng giềng

16:56, 04/04/2016
|

(VnMedia) - Triển khai Tuyên bố chung về khuôn khổ Đối tác chiến lược Việt Nam và Malaysia, hôm nay (4/4), Trợ lý Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Vũ Quang Minh đã cùng Phó Tổng thư ký Bộ Ngoại giao Malaysia - ông Dato’Muhammad Shahrullkram Yaakob, đồng chủ trì phiên họp Đối thoại chiến lược quan chức cấp cao lần thứ nhất Việt Nam - Malaysia tại Hà Nội.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong chuyến thăm hồi tháng 8 năm ngoái
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong cuộc gặp với Thủ tướng Malaysia Najib Razak trong chuyến thăm hồi tháng 8 năm ngoái

Tại phiên họp, hai bên bày tỏ hài lòng về sự phát triển tốt đẹp của quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước trên các lĩnh vực từ chính trị, an ninh-quốc phòng, biển-đại dương, đến kinh tế-thương mại-đầu tư, dầu khí, lao động, giao lưu nhân dân…,nổi bật là việc nâng cấp lên quan hệ Đối tác chiến lược nhân chuyến thăm Malaysia của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng vào tháng 8/2015.

Hai bên đã trao đổi sâu rộng và thống nhất nhiều biện pháp cụ thể nhằm triển khai nội hàm quan hệ Đối tác chiến lược trong thời gian tới, trong đó có việc duy trì trao đổi đoàn và tiếp xúc cấp cao, sớm ký Chương trình hành động giai đoạn 2016 – 2018 và triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương; trước mắt sẽ tổ chức kỳ họp lần thứ 5 Ủy ban Hợp tác song phương về kinh tế, khoa học và kỹ thuật Việt Nam - Malaysia trong năm 2016, tích cực trao đổi các biện pháp cụ thể nhằm đưa kim ngạch thương mại song phương lên 15 tỷ USD vào năm 2020, triển khai tốt Hiệp định phòng chống tội phạm xuyên quốc gia (đã ký vào tháng 10/2015), lập mới cơ chế Đối thoại quốc phòng cấp cao; và sớm ký kết một số Biên bản ghi nhớ trên các lĩnh vực hợp tác như lao động, hàng không, văn hoá-thể thao-du lịch.

Trợ lý Bộ trưởng Vũ Quang Minh cảm ơn và đánh giá cao phía Malaysia đã tích cực hợp tác, giải quyết trên tinh thần nhân đạo vấn đề ngư dân tàu thuyền; đồng thời tạo điều kiện để cộng đồng người Việt tại Malaysia hoà nhập và đóng góp tích cực vào xã hội sở tại.

Hai bên nhất trí tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực biển và đại dương, coi đây là lĩnh vực hợp tác quan trọng; khẳng định phối hợp tổ chức tốt các cơ chế hợp tác biển cũng như tăng cường chia sẻ thông tin, kinh nghiệm chống cướp biển, cứu hộ cứu nạn.

Bên cạnh hợp tác song phương, hai bên cũng đã trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực hai bên cùng quan tâm, trong đó nhất trí thúc đẩy Cộng đồng ASEAN cũng như tăng cường đoàn kết và duy trì vai trò trung tâm của ASEAN trong các vấn đề lớn liên quan đến an ninh, lợi ích của mỗi nước và của khu vực. Hai trưởng đoàn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp trên biển dựa trên luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982; thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và chia sẻ biện pháp nhằm thúc đẩy đàm phán thực chất về Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).


Ý kiến bạn đọc