Quân đội Nga tiếp nhận hàng chục nghìn vũ khí mới

09:45, 14/03/2016
|

(VnMedia) - Hơn 230 chiến đấu cơ và 158 trực thăng quân sự mới nâng cấp đã được cung cấp cho Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga trong năm 2015.

Đó là thông tin vừa được Thứ trưởng Quốc phòng Nga - ông Yury Borisov đưa ra trong báo cáo tổng kết về tình hình mua sắm vũ khí năm 2015 trình lên Tổng thống Vladimir Putin hồi cuối tuần qua.

“Năm 2015, các doanh nghiệp quốc phòng đã cung cấp các loại vũ khí quân sự mới và nâng cấp cho Lưc lượng Không quân Vũ trụ, trong đó có hơn 230 chiến đấu cơ, 158 trực thăng, 191 trạm radar, hơn 35.000 vũ khí phòng không”, ông Borisov liệt kê.

Ngoài ra, trong bản báo cáo, quan chức này còn cho biết, năm 2015, các doanh nghiệp quốc phòng Nga cũng bàn giao cho lực lượng trên bộ 22 phương tiện bọc thép, 54 hệ thống pháo phản lực, một hệ thống phòng không Tor-M2U, một hệ thống radar Nebo-U và 4 tổ hợp tên lửa phòng không S-400.

Còn về phía hải quân, lực lượng này đã nhận được 4 tàu chiến mới, 4 tàu ngầm, 52 tàu hỗ trợ trong năm 2015. Cùng với đó, thêm 2 hệ thống phòng vệ bờ biển Bastion, 27 chiến đấu cơ hoạt động trên biển và 45 hệ thống tên lửa các loại cũng đã được biên chế vào hải quân.


Ý kiến bạn đọc