Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội kiến Thủ tướng Trung Quốc

19:59, 23/03/2016
|

(VnMedia) - Chiều nay (23/3), nhân dịp tham dự Hội nghị cấp cao Hợp tác Mê Công-Lan Thương tại Tam Á, Hải Nam, Trung Quốc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã có cuộc hội kiến với Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội kiến Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường bên lề Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương. Ảnh: VGP
Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh hội kiến Thủ tướng Quốc Vụ viện Trung Quốc Lý Khắc Cường bên lề Hội nghị Cấp cao hợp tác Mekong-Lan Thương. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Trung Quốc; đề xuất các kiến nghị nhằm triển khai tốt các thỏa thuận và nhận thức chung đạt được giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, bao gồm: duy trì trao đổi, tiếp xúc cấp cao, tăng cường giao lưu hữu nghị nhân dân, triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác giữa hai Đảng, hai nước; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, tiền tệ... phát triển lành mạnh, cân bằng, hiệu quả; triển khai hiệu quả các khoản tín dụng và viện trợ không hoàn lại, tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu hợp tác, phát triển kinh tế khu vực biên giới giữa hai nước. 

Về vấn đề trên biển, Phó Thủ tướng bày tỏ lo ngại về những diễn biến mới gần đây ở Biển Đông; đề nghị Trung Quốc cùng thực hiện tốt các thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao, kiểm soát và giải quyết bất đồng, tranh chấp trên cơ sở Luật pháp quốc tế, không để ảnh hưởng đến quan hệ hợp tác hữu nghị Việt - Trung; triển khai tốt các cơ chế đàm phán về vấn đề trên biển giữa hai nước; cùng các nước ASEAN thực hiện hiệu quả DOC và sớm xây dựng COC, không có các hành động mới gây phức tạp thêm tình hình; xử lý thỏa đáng vấn đề nghề cá.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng cảm ơn Chính phủ Trung Quốc đã đáp ứng tích cực đề nghị của Việt Nam về việc gia tăng lưu lượng xả nước từ Thủy điện Cảnh Hồng, Vân Nam xuống hạ lưu sông Mê Công, góp phần hỗ trợ khắc phục tình trạng hạn hán cho các nước hạ lưu sông Mê Công.

Thủ tướng Lý Khắc Cường hoan nghênh Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh sang tham dự Hội nghị cấp cao Mê Công - Lan Thương lần thứ nhất và Hội nghị thường niên Diễn đàn châu Á Bác Ngao; nhấn mạnh Trung Quốc rất coi trọng phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị Trung - Việt theo phương châm 16 chữ và tinh thần 4 tốt; nhất trí hai bên duy trì trao đổi cấp cao, sẵn sàng tăng cường giao lưu nhân dân, phát huy hiệu quả các nhóm công tác, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác thực chất sớm có tiến triển, kiểm soát tốt bất đồng, không ngừng đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung - Việt đi vào chiều sâu. Đồng thời, Trung Quốc cam kết sẵn sàng tiếp tục hỗ trợ và phối hợp với các nước liên quan giúp Việt Nam khắc phục tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long.


Ý kiến bạn đọc