Pháp, Ai Cập tập trận hải quân chung ở Địa Trung Hải

10:16, 07/03/2016
|

(VnMedia) - Hải quân Pháp và Ai Cập vừa tiến hành loạt cuộc tập trận không quân và hải quân chung ở Địa Trung Hải. Đó là thông tin vừa được Bộ Quốc phòng Ai Cập đưa ra hôm qua (6/3).

Cuộc tập trận mang tên Ramses-2016 sẽ kéo dài vài ngày và sẽ được tiến hành trên vùng lãnh hải của Ai Cập, đại diện của Bộ Quốc phòng Ai Cập nói với cánh báo giới.

Bộ Quốc phòng Ai Cập cho biết, tàu khu trục đa năng FREMM Tahya Misr, được đưa vào biên chế của Hải quân Ai Cập vào giữa năm 2015, sẽ tham gia cuộc tập trận chung.

Paris và Cairo đã ký kết một thỏa thuận, theo đó Ai Cập là nước thay thế Nga mua lại 2 tàu chiến trực thăng đổ bộ lớp Mistral của Pháp. Thỏa thuận này được ký kết sau khi Paris chính thức bồi thường cho Nga 1,3 tỷ USD vì hủy hợp đồng.


Ý kiến bạn đọc