Nga triển khai tàu ngầm hạt nhân chiến lược "khủng"

08:45, 19/03/2016
|

(VnMedia) - Người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga - ông Igor Dygalo cho biết, lễ hạ thủy tàu ngầm này được tiến hành đúng Ngày Tầu ngầm Nga và cũng nhân dịp kỷ niệm 110 năm thành lập hạm đội tàu ngầm Nga (19/3).

Theo dự kiến, Hạm đội Biển Đen của Nga sẽ tiếp nhận tổng cộng 6 tàu ngầm lớp Varshavyanka. Lớp tàu này do Cục Thiết kế Trung ương Rubin thiết kế và được lắp đặt tại Xưởng đóng tàu Admiralty ở St.Petersburg.

Tàu ngầm Kolpino - chiếc thứ 6 thuộc lớp tàu ngầm này dự kiến sẽ được hạ thủy vào tháng 5 này. Tàu Veliky Novdorod và Kolpino sẽ được bàn giao cho Hải quân Nga vào cuối năm 2016.

Hiện, Hải quân Nga đã và đang triển kai 4 chiếc tàu ngầm thuộc Đề án 636.3 trên. Tàu ngầm đầu tiên Novorossiysk thuộc lớp này đã được bàn giao cho Hải quân vào tháng 8/2014, chiếc thứ 2 - Rostov-on-Don được bàn giao ngày 30/12/2014. Chiếc thứ 3 - Stary Oskol gia nhập Hải quân vào tháng 7/2015 vừa qua. Còn chiếc thứ 4 - Krasnodar được đưa vào biên chế vào ngày 5/11/2015.

Tất cả các tàu ngầm này đều đã phải trải qua các đợt thử nghiệm dưới đáy biển sau ở vùng biển Bắc trước khi được đưa vào biên chế.


Ý kiến bạn đọc