Nga triển khai tàu chiến "độc nhất vô nhị"

16:27, 18/03/2016
|

(VnMedia) - Phó Tư lệnh Hải quân Nga - Phó Đô đốc Alexander Fedotenkov hôm nay (18/3) cho biết, tàu khu trục Đô đốc Gorshkov dự kiến sẽ gia nhập Hải quân Nga vào tháng 12/2016.

“Cuối năm nay, vào tháng 12”, ông Alexander Fedotenkov cho biết khi được phóng viên hỏi về thời gian dự kiến sẽ đưa tàu khu trục này vào biên chế của Hải quân Nga.

Tàu Đô đốc Gorshkov là tàu đầu tiên nằm trong seri 6 tàu khu trục thuộc Đề án 22350 do xưởng đóng tàu Severnaya Verf ở St.Petersburg chế tạo theo một hợp đồng ký kết với Bộ Quốc phòng Nga.

Tàu khu trục Đô đốc Gorshkov có trọng lượng rẽ nước là 4500 tấn, tốc độ tối đa 29 hải lý và có tầm hoạt động khoảng 5500 km. Nó có thể hoạt động 15 ngày liên tiếp mà không cần nạp nhiên liệu.

Để vận hành tàu chiến này cần có thủy thù đoàn gồm 210 người. Tàu được trang bị súng A-192 130 mm, tên lửa chống hạm Oniks 3M55, và hệ thống phòng không Poliment-Redut.


Ý kiến bạn đọc