Nga "nâng đời" xe tăng chiến đấu chủ lực

09:57, 21/03/2016
|

(VnMedia) - Nga đang có kế hoạch nâng cấp 150 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72 lên phiên bản T-72B3M. Phiên bản nâng cấp này mang những tính năng có thể sánh ngang với xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại T-90, nhưng lại có giá thành thấp hơn nhiều.

Hiện đang có tổng cộng 500 xe tăng T-90A và T-90AM đang được triển khai trong biên chế của Các lực lượng Vũ trang Nga. Tuy nhiên, phần lớn Lực lượng Bộ binh Nga lại đang sử dụng loại xe tăng T-72 và một số phiên bản nâng cấp của nó.

Nhằm mục đích tăng cường sức mạnh của lực lượng bộ binh, đặc biệt trong bối cảnh khủng khoảng kinh tế hiện nay, Nga sẽ hiện đại hóa các loại xe tăng chiến đấu chủ lực đã lỗi thời, song song với việc đẩy mạnh phát triển và chế tạo dòng xe tăng mới nhất T-14 Armata.

Cụ thể, ông Alexey Zarich - Phó Giám đốc tập đoàn Uralvagonzavod cho biết, Nga sẽ chi khoảng 37 triệu USD để nâng cấp 150 xe tăng chiến đấu chủ lực T-72B lên phiên bản T-72N3M.

Theo đó, trung bình, chi phí nâng cấp cho mỗi chiếc xe tăng này sẽ vào khoảng 250.000 USD. Theo nhận định của các chuyên gia quân sự, đây được cho là mức giá khá tốt so với những tính năng mới mà T-72B3M mang lại.

Phiên bản nâng cấp mới sẽ được thay thế pháo nòng trơn 2A46M5 125mm, đồng thời được trang bị thêm hệ thống quan sát Sosna-U, kiểm soát hoả lực 1A40-4 và tự vệ chủ động Arena-E mới. Hệ thống máy tính bên trong buồng lái cũng được đổi mới hoàn toàn nhằm điều khiển tên lửa tấn công tốt hơn.

Ngoài ra, xe tăng còn được trang bị lớp giáp phản ứng nổ (ERA) Relikt trên xe tăng T-90AM, nhằm thay thế cho lớp giáp Kontakt-5 cũ.


Ý kiến bạn đọc