13 gia đình Việt Kiều tại Thái Lan bị hỏa hoạn

14:20, 25/03/2016
|

(VnMedia) - Theo thông tin từ Cục Lãnh sự, rạng sáng ngày 23/3 tại thị trấn Kumphawapi, tỉnh Udon Thani (Đông Bắc Thái Lan) đã xảy ra vụ hỏa hoạn làm toàn bộ 23 gian hàng của 16 hộ dân gồm 13 gia đình gốc Việt tại Thái Lan bị thiêu rụi; không có người bị thương vong.

Hỏa hoạn làm toàn bộ 23 gian hàng của 16 hộ dân gồm 13 gia đình gốc Việt tại Thái Lan bị thiêu rụi (Ảnh: DT/ĐSQ)
Hỏa hoạn làm toàn bộ 23 gian hàng của 16 hộ dân gồm 13 gia đình gốc Việt tại Thái Lan bị thiêu rụi (Ảnh: DT/ĐSQ)

Ngay sau khi nhận được tin về vụ hoả hoạn, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Kèn đã phối hợp với Hội người Việt Nam tại Udon Thani gặp gỡ 13 gia đình bị nạn trong vụ hỏa hoạn để động viên, chia sẻ những mất mát, khó khăn.

Đại diện Tổng Lãnh sự quán cũng đã làm việc với đại diện chính quyền tỉnh Udon Thani và huyện Kumphawapi, đề nghị phía Thái Lan tích cực điều tra làm rõ nguyên nhân, nhanh chóng hỗ trợ người dân bị nạn sớm ổn định, tạo điều kiện cho các gia đình có công ăn việc làm để sinh sống.

Các cơ quan chức năng Thái Lan cam kết tạo điều kiện hỗ trợ tối đa cho bà con theo quy định. Trước mắt, Hội chữ thập đỏ tỉnh Udon Thani đã cấp ngay cho mỗi gia đình 10.000 baht (khoảng 6,5 triệu đồng Việt Nam); Hội chữ thập đỏ huyện Kumphawapi cấp cho mỗi gia đình 3000 baht ( 2 triệu đồng VN); Hiệp hội doanh nhân Thái - Việt hỗ trợ mỗi gia đình 2000 baht (1,3 triệu đồng) để các gia đình tạm thời vượt qua những khó khăn.

Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn Khèn đang tiếp tục theo dõi sát vụ việc, đồng thời phối hợp chặt chẽ với cộng đồng người Việt Nam có các hình thức hỗ trợ các gia đình sớm ổn định cuộc sống.


Ý kiến bạn đọc