Quốc gia nào xuất khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới?

15:23, 23/02/2016
|

(VnMedia) - Mỹ và Nga vẫn giữ vị trí đứng đầu trong các quốc gia xuất khẩu vũ khí lớn nhất thế giới giai đoạn từ năm 2011-2015, giống giai đoạn từ năm 2006-2010. Đó là thông tin vừa được Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) đưa ra hôm qua (22/2) trong một thông cáo báo chí.

Theo đó, kim ngạch xuất khẩu vũ khí của hai quốc gia này chiếm 1/3 kim ngạch toàn thế giới.

Theo thông cáo trên, xuất khẩu vũ khí toàn cầu của Mỹ đã tăng 27% trong vòng 5 năm qua, so với giai đoạn 2006-2010.

Trong khi đó, Nga vẫn duy trì vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng, và thị phần trong xuất khẩu vũ khí toàn cầu ở mức 1/4. Theo SIPRI, Ấn Độ, Trung Quốc và Việt Nam là những khách hàng chính mua vũ khí của Nga trong 5 năm qua.

Ba quốc gia đứng ở vị trí tiếp theo trong bảng xếp hạng xuất khẩu vũ khí toàn cầu của SIPRI là Trung Quốc, Pháp và Đức. Xuất khẩu vũ khí của Trung Quốc đã tăng 88% trong giai đoạn 2011-2015, so với giai đoạn 5 năm trước đó. Xuất khẩu vũ khí của Pháp giảm 9,8% trong khi xuất khẩu của Đức giảm 50% so với cùng kỳ.


Ý kiến bạn đọc