Nữ thị trưởng bị sát hại một ngày sau nhậm chức

15:59, 03/01/2016
|

(VnMedia) - Chính quyền bang Morelos của Mexico đã chính thức xác nhận bà Gisela Raquel Mota Ocampo - người vừa nhậm chức thị trưởng Temixco ngày 1/1/2016 - cùng hai thân nhân đã bị nhóm người lạ mặt giết hại ngay tại nhà riêng.

Báo EL Universal, Mexico cho biết bà đã bị 4 tay súng tấn công tại nhà của mình. Lực lượng cảnh sát liên bang Mexico đã triệt hạ hai đối tượng tham gia vụ sát hại bà Ocampo và bắt sống hai tên khác, đồng thời cam kết điều tra làm sáng tỏ vụ việc này nhanh nhất có thể.

Vụ sát hại tân thị trưởng tại bang Morelos, cách thủ đô Mexico khoảng 99 km về phía Nam, diễn ra ngay sau khi chính quyền bang tuyên bố mở chiến dịch truy quét tội phạm nhằm mang lại sự yên bình cho người dân. Bà Mota là thành viên Đảng Cách mạng Dân chủ cánh tả.

Thông cáo nhấn mạnh, chính quyền bang Morelos cực lực lên án hành động dã man trên, đồng thời kêu gọi người dân bang Morelos - nơi có nhiều băng nhóm buôn bán ma túy hoạt động - đoàn kết và hợp tác với chính quyền địa phương nhằm xóa bỏ hoàn toàn tình trạng tội phạm không bị xử phạt. Chính quyền bang Morelos đánh giá cao bà Ocampo, coi đây là một công chức chân chính, trung thực và có quan điểm rõ ràng.

Trong khi đó, thống đốc bang Morelos Graco Ramirez, và Chủ tịch đảng Cách mạng Dân chủ (PRD) Augustin Basave đã gửi điện chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Đây không phải lần đầu tiên một thị trưởng của Mexico bị sát hại. Trước đó, hồi năm ngoái, một số thị trưởng đã bị sát hại ở Mexic. Quốc gia này có các băng đảng tội phạm vũ trang, chúng kiếm tiền từ hoạt động buôn bán ma túy, và đang kiểm soát nhiều cộng đồng địa phương.

Temixco, thành phố cách thủ đô Mexico City 100km về phía Nam, có dân số khoảng 100.000 người.


Ý kiến bạn đọc