Nga triển khai thêm chiến đấu cơ "khủng" tới Biển Đen

20:18, 31/01/2016
|

(VnMedia) - Nga sẽ triển khai thêm chiến đấu cơ đánh chặn đa năng Sukhoi Su-30SM cho phi đội đánh chặn trên không đang đóng tại bán đảo Crimea ở Biển Đen. Đó là thông tin vừa được Chỉ huy Hạm đội Biển Đen – Đô đốc Alexander Vitko đưa ra hôm 29/1.

“Những chiếc máy bay Su-30SM đang làm nhiều điều hơn việc chỉ bay diễu hành tại Sevastopol, chúng thường xuyên được sử dụng trong các bài tập trận. Nga hiện cũng có kế hoạch triển khai thêm máy bay này đến bán đảo Crimea”, ông Alexander Vitko nói với hãng tin RIA Novosti vào hôm 29/1.

Ông Vikto nói thêm rằng, trong năm 2015, các phi công của Hạm đội Biển Đen đã thực hiện hơn 200 nhiệm vụ chống tàu ngầm, phóng hàng trăm tên lửa không dẫn đường và tiến hành thả hàng loạt các loại bom khác nhau.

Nga đang tăng cường nâng cấp hạm đội biển Đen do trước khi Moscow sáp nhập  bán đảo Crimea, chính quyền Ukraine luôn hạn chế việc Nga phát triển hoặc triển khai các loại vũ khí chiến lược đến khu vực này.

Đô đốc Vitko cho biết, năm qua, phi công của hạm đội trên đã bay hơn 5.000 giờ trên không, thành tích tốt nhất trong 1 thập kỷ qua.

“Phi công của chúng tôi đã thực hiện hơn 200 nhiệm vụ chống tàu ngầm, tiến hành phóng hàng trăm tên lửa không dẫn đường và hàng trăm sứ mệnh đánh bom. Ngoài ra trực thăng của chúng tôi cũng đã trải qua hàng trăm đợt cất và hạ cánh trên tàu chiến”, ông nói thêm.

Chiến đấu cơ này được trang bị những loại vũ khí dẫn đường có độ chính xác cao.

Đây là máy bay chiến đấu 2 phi công, tải trọng tối đa lên đến 38,8 tấn, trọng lượng không tải là 18,4 tấn, tốc độ tối đa là Mach 1,9 tương đương 2120km/h. Chiến đấu cơ này có khả năng bay cao độ tối đa 17.300 mét và có tầm hoạt động vào khoảng 3.000km khi ở độ cao tối đa, tầm hoạt động trung bình là 5.000 km.

Chiến đấu cơ này có thể bay được liên tiếp trong 3 giờ không cần tiếp nhiên liệu trên không. Su-30 SM có khả năng hoạt động trong mọi thời tiết.

Su-30SM, trên thực tế, được nâng cấp theo những yêu cầu riêng của quân đội Nga bao gồm hệ thống radar mảng pha điện tử chủ động Bars-R mới và các hệ thống liên lạc bằng radio, hệ thống xác định quân địch, ghế bật, cũng như các camera góc rộng. Tuy nhiên, các máy bay Su-30SM không được thiết kế để hoạt động trên tàu sân bay mà sẽ cất cánh từ các căn cứ trên mặt đất.

Su-30SM có hệ thống vô tuyến định vị, thông tin liên lạc hiện đại cùng một loạt hệ thống khác. Nó có thể mang theo tên lửa và bom các loại với tổng trọng lượng lên đến 8 tấn.

Su-30SM được trang bị các loại vũ khí như đại bác 30mm với tốc độ 150 viên/phút. Bên cạnh đó là 12 điểm gắn vũ khí (một số chiếc có thể cải tiến lên 14) với khả năng mang được 8 tấn vũ khí bên ngoài bao gồm tên lửa không đối không, không đối đất và nhiều loại bom khác nhau.

Động cơ của máy bay là 2 động cơ phản lực cánh quạt tỷ lệ vòng thấp Saturn AL-31FP. Cung cấp lực đẩy sau khi đốt nhiên liệu lần 2 là 245 kN (25.000 kgf), đạt vận tốc Mach 2, nó có tốc độ 1.350 km/h tại độ cao thấp, và vận tốc leo cao là 230 m/s. 

Chiến đấu cơ Su-30SM được đưa vào biên chế trong khoảng năm 2013-2014.


Ý kiến bạn đọc