Nga triển khai tên lửa vũ trụ mới

16:46, 21/01/2016
|

(VnMedia) - Nga đang tiến hành lắp ráp tên lửa mới Soyuz 2.1a tại sân bay vũ trụ Vostochny, trước khi thực hiện phóng thử nghiệm lần đầu tiên vào mùa xuân năm nay. Đó là thông tin vừa được văn phòng báo chí thuộc Trung tâm vận hành cơ sở hạ tầng không gian trên mặt đất (TsENKI) đưa ra hôm nay (21/1).

Theo dự kiến trước đó, Soyuz 2.1a được dự kiến sẽ phóng lần đầu tiên vào cuối năm 2015, tuy nhiên sau đó nó đã được hoãn lại cho đến mùa xuân năm sau.

"Các cuộc thử nghiệm sẽ được tiến hành tại Vostochny Cosmodrome nhằm kiểm tra tính sẵn sàng của các hệ thống cho lần phóng đầu tiên của tên lửa chuyên chở”, văn phòng báo chí trên cho biết.

Tên lửa sẽ đưa một vệ tinh nhỏ và hai tàu vũ trụ nghiên cứu - Lomonosov và AIST vào quỹ đạo.

Tên lửa Soyuz 2 đã được phát triển trong gần thập kỷ qua. Phiên bản 1a bao gồm một hệ thống điều khiển kỹ thuật số có thể thay thế cho chiếc tên lửa tiền nhiệm tương tự của nó.

Tên lửa này còn được cải thiện hệ thống phun nhiên liệu, nó lần đầu tiên được phóng thử nghiệm vào năm 2011 tại Trung tâm Vũ trụ Guiana, một sân bay vũ trụ của Pháp - Châu Âu. 


Ý kiến bạn đọc