Nga triển khai loạt máy bay ném bom, tuần dương hạm mới

16:12, 22/01/2016
|

(VnMedia) - Lực lượng hạt nhân chiến lược của Nga vừa tiếp nhận 10 máy bay ném bom chiến lược tối tân Tu-160, Tu-95 và Tu-22, trong khi đó, Hải quân nước này cũng tiếp nhận 2 tuần dương hạm tên lửa chiến lược mới.

“Chúng tôi đã tiếp nhận các loại vũ khí, tên lửa mới….Hải quân Nga đã tiếp nhận 2 tàu tuần dương tên lửa chiến lược mới là tàu Alexander Nevsky và tàu Vladimir Monamakh, trong khi đó,  lực lượng hạt nhân chiến lược thì tiếp nhận 10 máy bay ném bom chiến lược hiện đại gồm Tu-160, Tu-95 và Tu-22”, ông Gerasimov nói.

Vào tháng 12/2015 vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, Nga sẽ phải tăng cường sức mạnh của lực lượng hạt nhân.

Sau tuyên bố trên của Tổng thống Putin, oonh Gerasimov đã khẳng định rằng, duy trì và đẩy mạnh lực lượng hạt nhân sẽ là một ưu tiên hàng đầu của Lực lượng Vũ trang Nga trong năm 2016.


Ý kiến bạn đọc