Nga thử thành công trực thăng có khả năng bay cao kỷ lục

17:25, 01/01/2016
|

(VnMedia) - Nga vừa hoàn tất thành công các đợt thử nghiệm đối với mẫu trực thăng đa nhiệm mới nhất Mi-38. Theo đó, Cơ quan Vận tải Đường không Liên bang đã trao chứng nhận đạt đủ tiêu chuẩn cho Mi-38. Điều này đồng nghĩa với việc, Mi-38 sẽ được đưa vào sản xuất trong năm 2016.

Trực thăng mới này có bề ngoài giống các dòng trực thăng thế hệ cũ, tuy nhiên, nội thất bên trong của nó lại hoàn toàn được trang bị những công nghệ tiên tiến nhất của thời đại.

Thay vì các nút bấm thông thường, buồng lái của M-38 bao gồm các màn hình đa nhiệm hiện đại.

Trực thăng Mi-38 sử dụng động cơ TV7-117V do Nga chế tạo với công suất mạnh. Động cơ này được lắp đặt trên các trực thăng Mi-38 và giúp chuyến bay đạt độ cao lớn dễ dàng hơn.

Với độ cao 8.500 mét, trực thăng vận tải Mi-38 của Nga đã chính thức phá vỡ kỷ lục về độ cao của  không chỉ máy bay trực thăng vận tải mà còn bay cao hơn cả các loại máy bay trực thăng quân sự trên thế giới.

Trong tương lai, với động cơ mới TV7-117V mạnh hơn và cấu trúc máy bay được thiết kế lại, trực thăng Mi-38 có thể phá vỡ kỷ lục độ cao do chính nó thiết lập.

Trực thăng vận tải đa dụng Mi-38 được sản xuất để thay thế hai loại trực thăng Mi-8 và Mi-17 trong vai trò vận tải dân sự và quân sự. Mi-38 có tốc độ tối đa 285 km/giờ, tầm hoạt động 885 km.


Ý kiến bạn đọc