Nga phóng vệ tinh quan sát lên quỹ đạo

15:09, 28/01/2016
|

(VnMedia) - Nga dự kiến sẽ tiến hành phóng vệ tinh quan sát Resurs-P vào ngày 12/3 tới. Đó là thông tin vừa được công ty Hệ thống Vũ trụ của Nga (RSS) đưa ra hôm qua (27/1).

“Trong năm nay, thêm 4 vệ tinh quan sát dự kiến sẽ được phóng lên quỹ đạo, trong đó có vệ tinh Resurs-P No.3, Kanopus-V-IK, Meteor-M No.1 và No.2 cùng với vệ tinh Elektro-L No.3. Vụ phóng vệ tinh Resurs-P No.3 dự kiến sẽ được tiến hành vào ngày 12/3 tới”, ông Valeriy Zaichko, quan chức thuộc tập đoàn vũ trụ Roscosmos cho hay.

Ông này cho biết thêm rằng, một hệ thống vệ tinh quán sát Trái đất mới sẽ được phát triển trên nền tảng của vệ tinh Resur-P No.3 trong năm 2016.

Vệ tinh Resurs-P được chế tạo từ năm 2012. Hồi tháng 12/2015, vệ tinh này đã được bàn giao cho Sân bay vũ trụ Baikonur.

Vệ tinh này phát triển nhằm giúp nâng cấp hệ thống bản đồ của Nga, hỗ trợ công việc cho các Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Năng lượng, cùng các cơ quan nông nghiệp, khí tượng thủy văn của nước này.


Ý kiến bạn đọc