Nga đóng hàng loạt tàu ngầm, tàu chiến mới

15:13, 19/01/2016
|

(VnMedia) - Lô 6 tàu ngầm thông thường (Đề án 636) sẽ được chế tạo cho Hạm đội Thái Bình Dương trong tương lai gần. Đó là thông tin vừa được Người đứng đầu Cơ quan quản lý Đóng tàu của Hải quân Nga – Đại úy Vladimir Tryapichnikov đưa ra hồi cuồi tuần qua.

“Trong bối cảnh Hải quân Nga đang tăng cường sức mạnh, họ xác nhận sẽ chế tạo thêm 6 tàu ngầm (thuộc Đề án 636) mới để biên chế cho Hạm đội Thái Bình Dương”, ông Tryapichnikov cho hay. Cùng với đó, Đại úy Vladimir Tryapichnikov cũng tiết lộ, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận 42 tàu chiến và tàu hỗ trợ trong năm 2016.

Ngoài ra, hải quân Nga sẽ đặt đóng thêm 15 tàu chiến và tàu hỗ trợ khác. “Năm 2016, chúng tôi dự kiến sẽ tiếp nhận tổng cộng 42 tàu nổi, thuyền và tàu hỗ trợ mới”, ông Tryapichnikov cho biết trên kênh phát thanh RSN của Nga.

Hiện Nga đang đầu tư 1 khoản ngân sách trị giá lên tới 260 tỷ USD cho chương trình tái vũ trang. Theo chương trình được công bố năm 2010 này, Nga sẽ hiện đại hóa 70% kho vũ khí của mình đến năm 2020.


Ý kiến bạn đọc