Nga áp dụng công nghệ mới cho Lực lượng Tên lửa Chiến lược

15:43, 07/01/2016
|

(VnMedia) - Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga sẽ chuyển đổi hoàn toàn công nghệ truyền tải dữ liệu sang công nghệ kỹ thuật số trước năm 2020. Đó là thông tin vừa được người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga – Thiếu tá Dmitry Andreev đưa ra hôm qua (6/1).

Công nghệ trên sẽ giúp nâng cao đáng kể hiệu quả chiến đấu của lực lượng này.

“Với đà hiện đại hóa lực lượng vũ trang hiện nay, các hệ thống thông tin sẽ được kỹ thuật số hoàn toàn trước năm 2020”, ông Andreev cho hay.

Trong vòng 3 năm trước, Lực lượng Tên lửa Chiến lược Nga đã tiếp nhận những hệ thống truyền tải thông tin kỹ thuật số mới cho các đơn vị tên lửa. Thiết bị radar-phát thanh và vệ tinh cũng được nâng cấp.

Bên cạnh đó, Lực lượng Tên lửa Chiến lược cũng đã tiếp nhận thiết bị viễn thông hiện đại.

Từ năm 2009 đến 2012, các hệ thống thông tin kỹ thuật số đã được bàn giao cho một loạt sở chỉ huy của Lực lượng Tên lửa Chiến lược. Năm 2013, trung tâm thông tin, các cơ sở huấn luyện của lực lượng cũng đã được hiện đại hóa.


Ý kiến bạn đọc