Ấn Độ triển khai tàu khu trục chống ngầm mới

16:56, 08/01/2016
|

(VnMedia) - Hôm qua (7/1), Hải quân Ấn Độ đã chính thức đưa vào biên chế con tàu thứ 2 trong số 4 tàu khu trục chống ngầm thuộc lớp Kamorta. Buổi lễ diễn ra tại thành phố cảng Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh dưới sự chủ trì của Tư lệnh Hải quân Ấn Độ - Chuẩn Đô đốc RK Dhowan.

t
Tàu khu trục lớp Kamorta

Tàu được chính thức đưa vào biên chế của Hải quân Ấn Độ sau khi vượt qua quá trình thử nghiệm tại nhà máy đóng tàu Garden Reach từ ngày 26/11/2015 vừa qua.

Theo Đô đốc Dhowan, việc biên chế tàu khu trục lớp Kamorta thứ 2 - mang tên INS Kadmatt này là dấu mốc tiếp theo đánh dấu khả năng tự phát triển vũ khí của Hải quân Ấn Độ.

Hải quân Ấn Độ tuyên bố rằng, khoảng 90% tàu chiến hiện nay của họ đều do ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ tự đóng trong nước.

Tàu khu trục lớp Kamorta có thiết kế thủy động lực học với khả năng tàng hình, giảm tiếng ồn và rung xóc khi hoạt động. Hệ thống động lực của tàu được lắp trên một bộ đệm nhằm giảm rung cùng hệ thống che chắc bức xạ hồng ngoại hiện đại. Cấu trúc thượng tầng làm bằng vật liệu composite giúp giảm trọng lượng và tăng khả năng tàng hình. Để vận hành con tàu này cần một thủy thủy đoàn gồm 190 binh lính.

Các tàu khu trục chống ngầm lớp này sẽ đảm nhận vai trò tiên phong trong đội hình tác chiến của Hải quân Ấn Độ. 


Ý kiến bạn đọc