Tàu ngầm tên lửa Nga trở về Biển Đen sau chiến dịch chống IS

15:44, 15/12/2015
|

(VnMedia) - Tàu ngầm Rostov-on-Don tham gia chiến dịch chống IS ở Syria của Nga vừa từ Địa Trung Hải trở về Biển Đen, người phát ngôn của Hạm đội Biển Đen hôm qua (14/12) cho biết.

“Tàu ngầm diesel Rostov-on-Don của Hạm đội Biển Đen đã đi qua eo biển Dardanelles và Bosphorus một cách suôn sẻ và đã về tới Biển Đen”, ông Vyacheslav Trukhachev cho hay.

Tàu ngầm Rostov-on-Don lớp Kilo của Nga được triển khai ở Biển Địa Trung Hải đã tiến hành phóng các đợt tên lửa hành trình Kalibr vào sào huyệt của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hôm thứ Ba tuần trước.

Đợt tấn công tên lửa của tàu ngầm trên đã phá hủy được hai đồn chỉ huy của IS.

Nga đã và đang tiến hành các chiến dịch không kích chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS và một số nhóm khủng bố khác tại Syria từ ngày 30/9 vừa qua theo lời thỉnh cầu của Tổng thống Syria Bashar al-Assad và đã tiêu diệt được hàng nghìn mục tiêu IS.


Ý kiến bạn đọc