Nga thử nghiệm máy bay không người lái mới

11:00, 16/12/2015
|

(VnMedia) - Căn cứ quân sự của Nga ở Armaenia vừa tiếp nhận máy bay do thám không người lái Orlan-10 mới, và bắt đầu tiến hành thử nghiệm mẫu máy bay không người lái Navodchik-2. Đó là thông tin vừa được người phát ngôn của Quân khu miền Nam đưa ra hôm qua (15/12).

Máy bay không người lái Orlan-10
Máy bay không người lái Orlan-10

Các loại máy bay ném bom này đã được thử nghiệm tại thao trường Khamkhud, nằm trên vùng núi cao ở Armenia. Đợt thử nghiệm do lực lượng binh lính đã trải qua khóa huấn luyện đặc biệt ở Moscow  tiến hành, người phát ngôn trên cho hay.

Cũng theo người phát ngôn trên, các đơn vị do thám sẽ lần đầu tiên sử dụng máy bay không người lái Orlan-10 để truy lùng, tìm kiếm mục tiêu ở các vùng núi cao.

“Lô máy bay không người lái này cũng sẽ tham gia vào các cuộc tập trận tại căn cứ của các đơn vị trên”, người phát ngôn trên cho biết thêm.

Các hệ thống Navodchik-2 và Orlan-10 hiện đại "sẽ giúp tăng gấp 5 lần số nhiệm vụ được thực hiện trên các vùng núi cao ở Armenia của các đơn vị đặc nhiệm và trinh sát."

Căn cứ quân sự Nga đặt tại Armenia theo một hiệp ước liên chính phủ được Moskva và Yerevan ký kết hồi năm 1995.


Ý kiến bạn đọc