NATO triển khai máy bay cảnh báo sớm tới Thổ Nhĩ Kỳ

15:18, 28/12/2015
|

(VnMedia) - NATO sẽ triển khai một số máy bay do thám cảnh báo sớm Boeing E-3 Sentry tới Thổ Nhĩ Kỳ trong một nỗ lực nhằm bảo vệ không phận nước này trước cuộc khủng hoảng ở Syria. Đó là thông tin vừa được hãng tin RIA Novosti của Nga đưa ra hôm qua (27/12).

Theo hãng tin RIA Novosti, động thái triển khai phi đội máy bay do thám này tới Thổ Nhĩ Kỳ do Không lực Đức đảm nhiệm.

Theo văn bản được Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng Đức gửi lên quốc hội nước này, một số máy bay AWACS Boeing E-3 Sentry của NATO hiện đang đồn trú tại căn cứ Geilenkirchen của Đức sẽ được điều đến căn cứ Konya của Thổ Nhĩ Kỳ nhằm tăng cường giám sát không phận biên giới với Syria.

Ngày 18/12, NATO đã nhất trí hỗ trợ phòng không cho Ankara, bao gồm việc triển khai các máy bay do thám cảnh báo sớm, cũng như giúp nước này tăng cường sự hiện diện của cảnh sát phòng không và lực lượng hải quân.


Ý kiến bạn đọc