Mỹ thử thành công tên lửa, phá hủy mục tiêu kẻ thù

16:04, 11/12/2015
|

(VnMedia) - Hôm qua (10/12), Mỹ vừa tiến hành phóng thử tên lửa SM-3. Đây là lần đầu tiên Mỹ tiến hành phóng thử một quả tên lửa từ một căn cứ trên bờ để đánh chặn một quả tên lửa đạn đạo của kẻ thù giả định.

Vụ thử này nằm trong kế hoạch lá chắn tên lửa ở châu Âu của Mỹ.Thông tin trên vừa được Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ đưa ra hôm nay (11/12) trong một tuyên bố.

Tên lửa SM-3 được phóng đi từ một căn cứ quân sự ở Kauai thuộc Hawaii để đánh chặn một quả tên lửa đạn đạo được phóng từ trên không.

“Trong vụ thử nghiệm, một mục tiêu là tên lửa đạn đạo tầm ngắn được phòng từ máy bay C-17 của Không lực Mỹ từ vùng đại dương rộng lớn nằm ở phía tây nam của Hawaii… Đầu đạn của tên lửa SM-3 đã phả hủy được mục tiêu bằng cách sử dụng lực đẩy tác động trực tiếp”, tuyên bố của Cơ quan Phòng thủ Tên lửa Mỹ cho hay.

“Mục tiêu ban đầu của vụ thử là để đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống Aegis”, tuyên bố cho biết thêm.


Ý kiến bạn đọc