IS âm mưu tấn công Châu Âu theo hình cây thánh giá khổng lồ

16:12, 20/12/2015
|

(VnMedia) - Theo Mirror, mới đây, các chuyên gia chiến tranh đã chỉ ra những nơi bị các phần tử cực đoan Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tấn công và những nơi có mức độ đe dọa cao. Sau những nghiên cứu này, các chuyên gia nghi ngờ rằng, IS đang cố thực hiện những cuộc tấn công theo hình dạng cây thánh giá khổng lồ trên toàn Châu Âu.

Các chuyên gia chiến tranh phác họa bản đồ tấn công hình chữ thập khổng lồ
Các chuyên gia chiến tranh phác họa bản đồ tấn công hình chữ thập khổng lồ

Theo các chuyên gia Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW), IS đang tìm cách triển khai những cuộc tấn công đồng loạt mới kiểu khủng bố Paris trên khắp Châu Âu. Phát hiện này cũng cho thấy, khu vực phía tây bắc Châu Âu, bao gồm Anh, Scotland và xứ Wales có thể là mục tiêu chính.

Trong khi đó, mới đây, IS đã cho phát hành một đoạn video chỉ định rõ, thành Rome sẽ là nơi trận chiến cuối cùng chống lại quân “thập tự chinh” diễn ra.

Trong một bài viết tuyên truyền của nhóm khủng bố này, IS cũng tuyên bố một cuộc thánh chiến nhắm vào Rome, kèm theo đó là hình ảnh lá cờ IS bay trên nhà thờ St Peter tại thành phố Vatican. Trong bài viết đó, IS kêu gọi “người Hồi giáo hãy giết quân thập tự chinh”.

Vào tháng 9 vừa qua, phát ngôn viên IS, Abu Mohammed al-Adnani cho biết, “Chúng tôi sẽ chinh phục thành Rome, phá tan nhà cửa và bắt phụ nữ làm nô dịch cho chúng tôi”. Người này nhấn mạnh vào những cuộc tấn công vào quân thập tự chinh tại các nước liên minh chống Nhà nước Hồi giáo, đặc biệt là Mỹ, Anh, Pháp, Úc và Đức. “Các ngươi sẽ thấy, cờ của Nhà nước Hồi giáo bay trên thành Rome”, Adnani nói.

Trong khi đó, kinh Thánh và kinh Koran đều có đoạn nơi kết thúc thế giới sẽ có một con quỷ xuất hiện.

Điều này dấy lên những lo ngại về sự an toàn của Đức Giáo Hoàng, nhất là trong thời điểm Giáng sinh năm nay.

Giáo sư Richard Landes, một người nghiên cứu về IS tại Đại học Boston nhận định, IS nhắm vào Rome vì thành Rome là biểu tượng quyền lực từ thời trung cổ, nó mang sức mạnh rất to lớn. “Chúng ta không hiểu rõ những gì IS định làm, điều này khiến IS đang dần lấn tới. Bên cạnh đó, IS muốn tấn công Châu Âu một phần vì người châu Âu thực sự không được chuẩn bị cho một cuộc đối đầu", ông Landes nói.

Tổ chức IS hăm dọa liên minh quân sự 34 nước của Saudi Arabia

Trong một diễn biến khác cũng liên quan tới  IS, Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đe dọa tấn công Saudi Arabia vì "thông đồng với những kẻ thập tự chinh" sau khi vương quốc giàu dầu mỏ này thông báo thành lập một liên minh quân sự gồm 34 nước nhằm mục tiêu đến IS.

Reuters đưa tin, trong một báo cáo hàng tuần ghi lại các hoạt động quân sự của IS được công bố, tổ chức này mô tả 34 thành viên của liên minh là “những kẻ ngu ngốc và dại dột”, đồng thời đe dọa "liên minh này sẽ là bước khởi đầu cho sự sụp đổ của các chính phủ của những kẻ bạo chúa đàn áp trên các mảnh đất Hồi giáo.".

Hôm 15/12, Phó Thái tử kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Saudi Arabia Mohammed bin Salman cho biết liên minh trên sẽ đặt trụ sở tại Riyadh nhằm phối hợp hỗ trợ chống khủng bố trên khắp thế giới Hồi giáo.

"Với sự cho phép từ Thánh Allah, liên minh này sẽ là khởi đầu của sự sụp đổ của các chính phủ những kẻ bạo chúa đàn áp trên khắp các mảnh đất Hồi giáo", bài viết của IS với tiêu đề " Những đồng minh bất ngờ của liên minh Mohammed bin Salman" đã viết.

Liên minh quân sự mới được thành lập có sự tham gia của các quốc gia Hồi giáo từ một số châu lục, trong đó có Mali, Malaysia, Pakistan, Liban và Ai Cập cũng như các nước vùng Vịnh như Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE).

Theo nhận định của một số chuyên gia, liên minh Hồi giáo chống khủng bố chỉ mang tính biểu tượng do họ chưa thể giải quyết xung đột giữa các nước Arab, vốn đang tạo điều kiện cho IS mở rộng phạm vi của chúng.

Saudi Arabia đã bị tấn công bởi một loạt các vụ xả súng chết người và tấn công bằng bom trong năm nay, nhóm khủng bố IS đã bị quy tội cho những vụ việc này.


Ý kiến bạn đọc