Iran phóng thử tên lửa mang đầu đạn hạt nhân

09:53, 08/12/2015
|

(VnMedia) - Kênh truyền hình Fox News của Mỹ hôm qua (7/12) dẫn nguồn tin từ một quan chức quốc phòng cấp cao của nước này đưa tin, Tehran vừa tiến hành thử nghiệm một loại tên lửa mới ở địa điểm không cách xa biên giới Pakistan là mấy.

Vụ thử nghiệm được tiến hành vào ngày 21/11 vừa qua. Theo Fox News, tên lửa được phóng đi có tầm bắn khoảng hơn 2000 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Kênh truyền hình  Mỹ cho rằng, Iran đã vi phạm nghị quyết 1929 và 2231 của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc liên quan tới chương trình phát triển tên lửa đạn đạo của nước này.

Trước đó, ngày 14/7, Iran và nhóm P5+1 gồm Nga, Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp và Đức đã ký kết một thỏa thuận lịch sử, theo đó Iran sẽ ngừng chương trình hạt nhân để đối lấy việc được gỡ bỏ các lệnh trừng phạt.

Hồi tháng 10, Iran đã tiến hành một vụ phóng thử tên lửa đất đối đất Emad (Pillar). Tuy nhiên, Nhà Trắng sau đó cho biết, vụ thử không vi phạm thỏa thuận hạt nhân giữa Iran và P5+1 nhưng lại vi phạm nghị quyết của Liên Hợp Quốc.


Ý kiến bạn đọc