S-400 xung trận, kẻ thù của Nga bất động?

10:56, 27/11/2015
|

(VnMedia) - Hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất và đáng sợ nhất của Nga – S-400 đã chính thức được đưa vào chiến đấu ở Syria. Thông tin gây giật mình này đã được Bộ Quốc phòng Nga hôm qua (26/11) xác nhận.

Hệ thống tên lửa phòng không S-400
Hệ thống tên lửa phòng không S-400

 

Theo lời tiết lộ với cánh báo giới của phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov, hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã được đưa vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu tại căn cứ không quân Hmeimim ở Syria. Với sức mạnh ưu việt có một không hai, S-400 sẽ khiến bất kỳ kẻ thù nào của Nga cũng phải chùn bước.

"Thực hiện quyết định của Tư lệnh Tối cao quân đội Nga, một hệ thống tên lửa phòng không S-400 đã nhanh chóng được phái đến căn cứ không quân của Nga ở Hmeimim, Syria. Tổ hợp tên lửa này đã được đưa vào tình trạng chiến đấu để cung cấp sự bảo vệ cho lực lượng của Nga trong toàn bộ khu vực”, ông Konashenkov nhấn mạnh.

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga cũng nhấn mạnh, ông rất kinh ngạc trước phản ứng của Mỹ đối với việc Moscow triển khai một hệ thống S-400 đến Syria. "Phản ứng của phía Mỹ với quyết định của chúng tôi thật khiến người ta ngạc nhiên”, ông Konashenkov cho biết.

Trước đó, Đại sứ quán Mỹ ở thủ đô Moscow phát đi một tuyên bố trong đó nói rằng việc triển khai S-400 đến Syria của Nga sẽ làm phức tạp thêm tình hình vốn đã căng thẳng trên bầu trời Syria.

"Tại sao họ lại có thể nói như vậy trong bối cảnh này? Chúng tôi chia sẻ quan điểm với họ cho đến hôm thứ Ba (24/11) khi chúng tôi vẫn còn tin tưởng rằng những chiếc máy bay đang phá huỷ các cơ sở của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) sẽ được đảm bảo an toàn trước những cuộc tấn công của cái gọi là liên minh chống IS do Mỹ dẫn đầu”, phát ngôn viên Konashenkov nhấn mạnh.

Moscow còn áp dụng nhiều biện pháp khác để bảo vệ lực lượng của mình ở Syria. Cụ thể, chiến hạm tên lửa Moskva của Nga cũng đã được đưa vào tình trạng chiến đấu ngay từ 10h sáng theo giờ Moscow (tức 14h chiều theo giờ Hà Nội) hôm 24/11 – đúng ngày máy bay ném bom của Nga bị Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi. Chiến hạm Moskva sẽ làm nhiệm vụ phòng không cho căn cứ Nga ở Syria. Tàu chiến này được trang bị hệ thống Fort – một phiên bản hải quân của tổ hợp tên lửa phòng không S-300.

"Hiện tại, chúng tôi chắc chắn sẽ bảo đảm an toàn cho các máy bay tham gia chiến đấu chống IS của mình bằng những phương tiện đáng tin cậy hơn”, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga nói thêm.

Giới phân tích tin rằng, hành động triển khai S-400 của Nga đến Syria là để đối phó với Thổ Nhĩ Kỳ sau khi xảy ra vụ việc máy bay ném bom Su-24 của Nga bị bắn rơi hôm 24/11.

Tuy nhiên, khi trả lời các câu hỏi về quyết định triển khai hệ thống tên lửa phòng không tối tân nhất của mình đến Syria, Tổng thống Putin khẳng định: "Hệ thống phòng không của chúng tôi không nhằm vào các đối tác đang chống khủng bố ở Syria như chúng tôi”.

"Quyết định của chúng tôi cũng không đi ngược lại với những gì chúng tôi đang phối hợp với liên quân do Mỹ dẫn đầu”, Nhà lãnh đạo Nga cho hay.

Ông Putin giải thích, để bảo vệ các máy bay của mình ở Syria, Nga sẽ không chỉ sử dụng đến các hệ thống S-400 mà cả nhiều phương tiện khác trong đó có sự hộ tống của các chiến đấu cơ và những phương tiện chiến tranh điện tử....

Tổng thống Putin cũng cho biết thêm, Nga và Pháp đã nhất trí đoàn kết trong nỗ lực tìm kiếm và trừng phạt những kẻ có liên quan đến vụ đánh bom khủng bố nhằm vào máy bay Nga và loạt cuộc tấn công khủng bố kinh hoàng ở thủ đô Paris.

S-400 Triumph là thế hệ tên lửa chiến thuật hiện đại nhất của Nga và cũng là một trong những loại tổ hợp tên lửa phòng không hiện đại nhất thế giới hiện nay. Nó là thứ vũ khí phòng không được rất nhiều nước thèm muốn. S-400 được phát triển và cải tiến từ hệ thống tên lửa phòng không S-200 và S-300. NATO gọi S-400 của Nga bằng cái tên SA-21 Growler.

S-400 có khả năng tiêu diệt mục tiêu ở độ cao từ 5m đến 27km trong phạm vi 400km. Những mục tiêu mà tên lửa S-400 có thể tiêu diệt là các thiết bị bay, tên lửa có cánh kích thước nhỏ và tên lửa hỏa tiễn có tầm hoạt động không quá 3.500km và tốc độ bay tối đa 4,8 km/s. S-400 Triumph có thể tác chiến trong mọi điều kiện địa hình, thời tiết, trong môi trường có nhiễu cường độ mạnh và chế áp điện tử cao.

Một trong những đặc tính khiến S-400 trở thành hệ thống tên lửa độc nhất vô nhị trên thế giới là nó có khả năng cùng lúc giám sát 300 mục tiêu khác nhau và bắn hạ 36 mục tiêu chỉ bằng một lần phóng.

Chính vì tính hiệu quả của S-400 nên Nga đã cho triển khai các hệ thống tên lửa phòng không này ở Moscow để bảo vệ thủ đô.

Nhiều nước rất muốn sở hữu S-400 của Nga. Hiện giá mỗi tổ hợp tên lửa phòng không tối tân này là khoảng 500 triệu USD. Nga hiện tại cũng đang nỗ lực phát triển hệ thống S-500 trên phiên bản S-400. Dự kiến năm 2015, Nga sẽ trình làng loại siêu tên lửa này.


Ý kiến bạn đọc