Nga triển khai hệ thống tên lửa "độc nhất vô nhị" mới

14:36, 30/11/2015
|

(VnMedia) - Không quân Nga sẽ tiếp nhận một hệ thống phòng thủ tên lửa hiện đại trong tương lai gần. Đó là thông tin vừa được Thiếu tá Andrei Cheburin đưa ra hôm qua (29/11).

“Tôi cam đoan rằng, trong tương lai gần, chúng tôi sẽ tiếp nhận một hệ thống phòng không tân tiến mới”, ông Cheburin nói với đài phát thanh RSN.

“Hiện tại, đây là hệ thống tên lửa duy nhất trên thế giới có khả năng đánh chặn bất kỳ tên lửa đạn đạo nào tấn công Moscow từ mọi hướng”, ông Cheburin cho biết.

Cũng theo vị quan chức trên, tên lửa mới sẽ được trang bị tại các khu vực ngoại ô và loại tên lửa dưới hầm silo này có tốc độ gấp nhiều lần tốc độ của một viên đạn.

Ngoài ra, ông còn nhấn mạnh rằng, hiện nay, Nga đang tập trung vào việc tăng cường khả năng phòng thủ tên lửa để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ bên ngoài.

Thiếu tá Cheburin còn cho biết thêm rằng, Không lực Nga vừa phóng thành công một quả tên lửa đánh chặn từ thao trường Sary-Shagan nằm gần Hồ Balkhash thuộc nước cộng hòa Kazakhstan.


Ý kiến bạn đọc