Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo hạt nhân

15:31, 25/11/2015
|

(VnMedia) - Lực lượng vũ trang Ấn Độ vừa phóng thử thành công một tên lửa đạn đạo hạt nhân tầm ngắn mới. Đó là thông tin vừa được hãng tin RIA Novosti đưa ra hôm nay (25/11).

 

Tên lửa mang tên Dhanush này được phóng thử vào khoảng 11h45 trưa ngày hôm qua (24/11) theo giờ địa phương từ tàu tuần tra INS Subhadra của Hải quân Ấn Độ tại Vịnh Bengal, ngoài khơi bời biển phía đông nước này.

Tên lửa Dhanush là phiên bản hải quân của Prithvi III, một loại tên lửa đạn đạo tầm ngắn đất đối đất chiến thuật của Ấn Độ do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng phát triển. Đây là cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm nghiên cứu và phát triển các dự án quốc phòng.

Tên lửa này có khả năng mang cả vũ khí hạt nhân lẫn vũ khí thông thường với trọng tải lên tới 500 kg, và có khả năng tấn công các các mục tiêu trên mặt đất và trên biển ở tầm xa khoảng 350 km.

Vụ thử được xác nhận là thành công với việc tên lửa bắn trúng mục tiêu giả định. Tên lửa này sẽ sớm được đưa vào biên chế của lực lượng vũ trang Ấn Độ.


Ý kiến bạn đọc