Su-30 xung trận dũng mãnh ở Syria

15:16, 13/10/2015
|

(VnMedia) - Hãng tin RIA Novost hôm qua (12/10) đưa tin, Nga vừa triển khai loạt chiến đấu cơ Su-30 phục vụ cho chiến dịch không kích chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), mà nước này đang tiến hành ở Syria.

Hãng tin trên dẫn lời người phát ngôn của Bộ Quốc phòng Nga - ông Igor Konashenkov cho biết, Su-30 Flanker sẽ đóng vai trò hậu tuyến, yểm trợ cho phi đội máy bay ném bom của Nga xung trận, tấn công vào các mục tiêu IS dọc khắp lãnh thổ Syria.

Chiến đấu cơ Su-30 của Nga
Chiến đấu cơ Su-30 của Nga

“Các chiến đấu cơ Su-30 sẽ yểm trợ trên không cho tất cả các máy bay tấn công của Nga ở Syria”, Tướng Konashenkov nói.

Nga bắt đầu chiến dịch không kích tại Syria từ ngày 30/9. Theo đó, Moscow đã triển khai 50 máy bay và trực thăng tới quốc gia Trung Đông này, trong đó có các máy bay ném bom Su-24M, máy bay tấn công mặt đất Su-25SM, và tiêm kích ném bom Su-34.

Thiếu tướng Konashenkov cho biết, trong vòng 24 giờ qua, các chiến đấu cơ Nga ở Syria đã phá hủy 25 thành trì của IS.

Sukhoi Su-30 (tên ký hiệu của NATO: "Flanker-C") là máy báy chiến đấu đa năng, được phát triển bởi Công ty hàng không Sukhoi của Nga và được đưa vào hoạt động từ năm 1996.

Su-30 thông thường có thể mang tới 5.270 kg nhiên liệu trong các thùng chứa (không tính nhiên liệu trong các thùng chứa phụ). Su-30MK có khả năng thực hiện liên tục nhiệm vụ trong 4.5 giờ trong phạm vi 3.000 km.

Trong khi bay, nếu được tiếp nhiên liệu trên không thì Su-30 có thể duy trì 10 giờ bay nhiệm vụ, với tầm bay là 8.000 km, trên độ cao hành trình từ 11 đến 13 km. Khả năng bay xa đã giúp tăng đáng kể những chọn lựa nhiệm vụ cho loại máy bay thuộc họ Sukhoi này. Những sứ mệnh đó có thể thay đổi từ tuần tra, hộ tống thành đánh chặn tầm xa và những cuộc tấn công không đối đất.

Đan Khanh (tổng hợp)


Ý kiến bạn đọc