Hàn Quốc – Triều Tiên tổ chức đoàn tụ gia đình

16:24, 20/10/2015
|

Hôm nay, 20/10, gần 400 người dân Hàn Quốc, chủ yếu là người cao tuổi đã tới khu vực biên giới để đoàn tụ với những người thân ở Triều Tiên trong cuộc gặp gỡ sau hơn 60 năm xa cách.

Một đoàn xe buýt dẫn đầu bởi những chiếc xe treo cờ Hội Chữ Thập đỏ chở các thành viên của gần 100 gia đình Hàn Quốc tới khu nghỉ dưỡng Kumgang để tham gia đợt đoàn tụ lần thứ nhất diễn ra trong 3 ngày từ ngày 20-22/10.

Những cuộc đoàn tụ đầy nước mắt.
Những cuộc đoàn tụ đầy nước mắt.

Cuộc đoàn tụ này là kết quả của thỏa thuận mà hai miền Triều Tiên đạt được hồi tháng 8 vừa qua, nhằm xoa dịu những căng thẳng đẩy hai miền đến miệng hố chiến tranh.

Đợt đoàn tụ thứ hai sẽ diễn ra vào ngày 24-26/10, với sự tham gia của khoảng 250 người từ 90 gia đình Hàn Quốc.Đợt đoàn tụ các gia đình bị ly tán trong chiến tranh gần đây nhất được tổ chức vào tháng 2 năm 2014.

Cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950-1953 đã khiến hàng triệu người phải sơ tán, dẫn tới những cuộc chia ly của anh em, bố mẹ, vợ chồng, con cái…Hiện nay còn 65.000 người Hàn Quốc khác đang chờ đợi đến lượt được tham gia đoàn tụ. Vì thế những người được tới Kumgang hôm nay là số ít những người may mắn.

Những cuộc đoàn tụ luôn được nhiều người dân Hàn Quốc và Triều Tiên mòn mỏi chờ đợi và diễn ra rất xúc động. Với nhiều người, có thể đây sẽ là cuộc gặp người thân lần cuối cùng bởi nhiều người đã ở độ tuổi gần đất xa trời.

(Theo Hà Nội Mới)


Ý kiến bạn đọc