- Một máy bay siêu âm có khả năng mang vũ khí hạt nhân - Tupolev-22M3 của Nga đã phải hạ cánh khẩn cấp ở phía nam nước Nga sau khi bị hỏng một động cơ, Bộ Quốc phòng Nga vừa cho biết.
Máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 còn được NATO gọi dưới cái tên Backfire hôm 16/12 đã phải hạ cánh bằng bụng xuống khu vực Astrakhan, cách miền nam nước Nga khoảng 780 dặm (hơn 1200km).
Hai phi công đã phải cho hạ cánh khẩn cấp chiếc máy bay Tu-22M3 xuống một cách đồng cách xa các thành phố và thị trấn lớn. Hai phi công đều không bị thương nặng trong vụ việc này, một phát ngôn viên chính phủ cho hay.
Chiếc máy bay ném bom Tu-22M3 gặp nạn khi đang tham gia vào một nhiệm vụ huấn luyện và nó không mang theo vũ khí khi gặp sự cố, phát ngôn viên của chính phủ Nga cho biết thêm.
Máy bay ném bom siêu âm Tu-22M3 đã được vào hoạt động tích cực trong quân đội Nga từ năm 1989 với tư cách là một phiên bản nâng cấp của chiếc máy bay đình đám thời Chiến tranh Lạnh - Tu-22M. Loại máy bay này bắt đầu được đưa vào biên chế quân đội Nga từ năm 1972.
Các máy bay ném bom Tu-22M3 đã tham gia vào chiến dịch đánh bom ở Syria, cất cánh từ căn cứ của chúng ở Nga.
Tupolev-22 (Tu-22) được coi là một “sát thủ diệt tàu sân bay“ hàng đầu trên thế giới. Với phiên bản nâng cấp mới nhất là Tu-22M3, loại máy bay này đã được cải thiện tính năng khí động học, trọng lượng và các đặc tính kỹ chiến thuật. Máy bay có khả năng mang đến 24 tấn vũ khí. Trong đó, tên lửa chống hạm tầm xa Kh-22N được xem vũ khí chủ đạo của Tu-22M3 với tầm bắn lên đến 600 km. Máy bay cũng được trang bị tên lửa hành trình tấn công mặt đất Kh-15 với tầm bắn 3000km.
Vụ việc trên xảy ra chưa đầy một tuần sau khi vừa xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn trên chiếc tàu sân bay duy nhất của Nga – tàu Đô đốc Kuznetsov. Vụ hỏa hoạn đã khiến một người thiệt mạng và làm bị thương 10 người khác. Ngoài ra, hiện tại vẫn còn hai người đang mất tích.
Một tai nạn hàn điện trên boong của chiếc tàu sân bay chạy bằng diesel được cho là nguyên nhân gây ra vụ cháy xảy ra hồi tuần trước. Vụ hỏa hoạn xảy ra khi con tàu đang được nâng cấp ở thành phố Murmansk thuộc khu vực Vòng Bắc Cực. Ngọn lửa bùng lên trên chiếc tàu Đô đốc Kuznetsov vào thứ Năm và phải đến thứ Sáu, lực lượng cứu hỏa mới có thể kiểm soát được ngọn lửa. Mức độ tổn thất gây ra từ vụ cháy tàu sân bay của Nga hiện chưa được công bố.
Qua những hình ảnh được phát đi trên truyền hình Nga, người ta thấy khói đen bốc lên từ boong trên của con tàu.
Chỉ huy Viktor Izmailov – người chịu trách nhiệm dự án nâng cấp tàu, hiện vẫn chưa được tìm thấy sau khi ông này xuống boong dưới để kiểm tra tình trạng của con tàu.
Tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov liên tiếp gặp phải những vụ hỏng hóc và trục trặc kể từ khi nó được đưa vào biên chế quân đội Nga năm 1985.
Vụ hỏa hoạn trên tàu sân bay Đô đốc Kuznetsov diễn ra sau khi một cần cẩu nặng 70 tấn rơi xuống chính chiếc con tàu này hồi tháng 10 năm ngoái.
Những vụ việc như trên phần nào làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành công nghiệp quân sự của Nga trong bối cảnh vũ khí của Nga đang đắt khách trên thị trường thế giới.





















