Mỹ thử nghiệm máy bay không người lái tự hủy

09:12, 19/12/2017
|

(VnMedia) - Công ty Dzyne Technologies của Mỹ vừa thử nghiệm mẫu máy bay vận tải không người lái dùng cho lực lượng đặc nhiệm Ghost. Đó là thông tin vừa được đại diện báo chí của công ty tiết lộ với báo chí hôm 17/12.

Hợp đồng chế tạo chiếc máy bay không người lái mới được ký với Tổ chức Nghiên cứu Triển vọng DARPA.

Các cuộc thử nghiệm đã diễn ra từ giữa tháng 7 năm nay. Theo đó, máy bay không người lái này đã được thả từ một quả bóng bay, và có thể bay khoảng 24 km không cần động cơ. Theo đặt hàng, Quân đội Mỹ muốn có một robot có thể mang đến 0,5 kilogram vật tư cho nhóm biệt kích ở phía sau chiến tuyến của đối phương và "biến mất" không dấu vết. Bởi vậy, máy bay không người lái này sẽ có tính năng đặc biệt là tự hủy khi cần.

Tuy nhiên, công ty này chưa tiết lộ cụ thể phương thức tự "phân hủy" và "biến mất" của dòng máy bay ném bom này. Được biết, nó sẽ không bị phá hủy bằng axit hoặc chất nổ vì có thể nguy hiểm cho con người, để lại dấu vết và có thể tiết lộ vị trí các biệt kích.

Đan Khanh (theo Sputnik)


Ý kiến bạn đọc