Nga thử nghiệm loại vũ khí bảo vệ tối tân

13:00, 23/07/2017
|

(VnMedia) - Nga vừa bắt tay vào tiến hành cuộc thử nghiệm tổ hợp chiến tranh điện tử nhằm ngăn chặn mối đe dọa tấn công từ không gian vũ trụ.

Đó là thông tin vừa được Cố vấn Phó Giám đốc thứ nhất của Tập đoàn  "Công nghệ vô tuyến điện tử" - đơn vị sáng chế sản phẩm này - ông Vladimir Mikheev thông báo với Sputnik hô tại Triển lãm-Hội chợ MAKS-2017.

"Chúng tôi đã đi đến thử nghiệm mẫu tổ hợp triển vọng dành cho chiến tranh điện tử trên mặt đất, nhằm ngăn chặn mối đe dọa trong lĩnh vực các cuộc tấn công đường không-vũ trụ. Tức là hệ thống sẽ thay thế cho "Krasukha-2" và "Krasukha-4", mặc dù chúng ta cũng không loại bỏ mà đã vạch chương trình hiện đại hoá nghiêm túc với các hệ thống này",  ông nói.

Tổ hợp chiến tranh điện tử "Krasukha-4" được thiết kế nhằm chống lại các cuộc đánh radar của những phương tiện máy bay tấn công, do thám không người lái của đối phương.

Đan Khanh (theo Sputnik)

 


Ý kiến bạn đọc