Nga khởi đóng tàu hộ vệ tên lửa tối tân

16:32, 07/06/2017
|

(VnMedia) - Gremyashchy, một con tàu hộ tống thuộc Đề án 20385 của Hải Quân Nga sẽ được khởi đóng tại St.Petersburg vào tháng 6 này. Đó là thông tin vừa được người phát ngôn của hải quân Nga – ông Igor Dygalo đưa ra hôm nay (7/6).

“Trước cuối năm 2017, tàu hộ tống mới thuộc Đề án 20385 – Gremyashchy sẽ được khởi đóng tại Xưởng phương Bắc ỏ St.Petersburg. Nó sẽ được trang bị hệ thống lực đẩy và đường đạn chính xác”, ông cho biết.

Ông Dygalo cho biết, trong năm 2016, tàu hộ tống này đã được trang bị hệ thống lực đẩy do Nhà máy Kolomensky sản xuất.

Tàu hộ tống đa năng thuộc Đề án 20385 được thiết kế để tìm kiếm và tiêu diệt tàu ngầm cũng như các tàu nổi của kẻ thù, triển khai các chiến dịch đổ bộ và thực hiện nhiều nhiệm vụ đa dạng khác.

Tàu được trang bị ngư lôi, tên lửa và các hệ thống chống ngầm cũng như hệ thống radar hiện đại.

Đan Khanh (theo Sputnik)


Ý kiến bạn đọc